Belarus nhắc lời hứa Mỹ về NATO

Ngoại trưởng Belarus cho biết Mỹ đã từng nói sẽ tìm cách đưa Belarus và Ukraine gia nhập NATO nhưng đổi mặt ngay sau bầu cử.

Mới đây, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey đã đề cập đến một viễn cảnh mà Washington đưa ra với Minsk từ năm 2019: Mỹ sẽ hỗ trợ Belarus và Ukraine gia nhập NATO.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trong lần gặp Tổng thống Belarus Lukashenko.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trong lần gặp Tổng thống Belarus Lukashenko.

Nói trong bộ phim tài liệu Belarus Against Colour Revolutions (tạm dịch "Belarus chống cách mạng màu" được phát sóng hôm 8/8, Ngoại trưởng Belarus cho biết, Mỹ đã từng đề nghị về cách kết hợp Belarus và Ukraine vào liên minh quân sự hàng đầu thế giới mà Washington dẫn đầu: NATO.

"Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, người đã đến thăm Belarus và nói rằng, Ukraine và Belarus cần được kết nạp là thành viên NATO để tránh xảy ra một vùng 'vùng xám' giữa Nga và liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương" - ông Makey tường thuật lại.

Ngoại trưởng Belarus chắc hẳn nhắc lại chuyến thăm hồi tháng 8/2019 của cố vấn An ninh quốc gia Mỹ khi đó là ông John Bolton, dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hội đàm với Ngoại trưởng Makey cùng Tổng thống Alexander Lukashenko.

Phía Mỹ cho biết, họ mong đợi các cuộc bầu cử tổng thống minh bạch và công bằng ở Belarus, đồng thời đề cập đến chuyện đưa Minsk và Kiev gia nhập NATO.

Cuối cùng thì, trong cuộc bầu cử ngày 9/8/2020, chính quyền của ông Trump lại không công nhận những sự kiện này mang tính dân chủ.

Các cuộc biểu tình tràn ngập Misnk sau cuộc bầu cử ghi nhận chiến thắng cho Tổng thống Lukashenko. Tháng 8/2020, Tổng thống Belarus đã phải cáo buộc các thế lực bên ngoài kích động biểu tình ở nước này. Ông nhấn mạnh đến kịch bản “cách mạng màu”.

Ông Lukashenko đồng thời cũng lên án việc phương Tây ủng hộ phe đối lập Belarus trên phương diện quân sự, với bằng chứng là việc điều động quân đội các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến biên giới Belarus. Tổng thống Lukashenko coi sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với phe đối lập là sự can thiệp trực tiếp vào tình hình ở Belarus.

“Mỹ đang lên kế hoạch và chỉ đạo mọi thứ và một số nước châu Âu đang cố gắng theo đuổi điều đó. Một số nhà lãnh đạo phương Tây muốn hòa giải tình hình tại Belarus. Tôi biết điều đó, nhưng họ nên giải quyết công việc của nước mình trước” - Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh.

Hồi tháng 7 năm nay, khi phát hiện một âm mưu đảo chính do nhóm các phiến quân thực hiện, Belarus đã cẩn thận đóng cửa biên giới với Ukraine. Vốn có mối quan hệ hòa hảo với Ukraine nhưng Belarus đã bắt đầu nhận thấy những động thái đáng chú ý của Kiev khi liên tục hợp tác với phương Tây trong cả các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới.

Trong bối cảnh này, lời nhắc của vị quan chức Belarus gây nhiều chú ý. Belarus đang muồn nhắc Mỹ thực hiện lời hứa của mình hay nhắc nhở chính mình đừng vội tin lời hứa từ những người bạn phương Tây?

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/belarus-nhac-loi-hua-my-ve-nato-3436985/