Belarus thông qua dự luật kết án tử hình đối với tội phản quốc

Theo RT, Quốc hội Belarus ngày 7/12 đã thông qua một dự luật ban hành án tử hình đối với các công chức và thành viên quân đội bị kết tội phản quốc.

Tuyên bố của Quốc hội Belarus cho biết, dự luật kết án tử hình đối với hành vi tội phạm này được đưa ra nhằm “ngăn chặn các phần tử phá hoại”, cũng như thể hiện quyết tâm “chống lại tội phản quốc”. Dự luật được ban hành trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực thực hiện “các biện pháp phòng ngừa” để chống lại các hành vi tội phạm “cực đoan” và khủng bố.

Ảnh minh họa: RT

Theo luật hiện hành tại Belarus, những đối tượng phạm tội phản quốc chỉ bị kết án tù dài hạn. Nếu như các công dân bình thường mắc tội có nguy cơ phải ngồi tù từ 7 đến 15 năm, thì các công chức phải đối mặt với án tù từ 10 đến 20 năm.

Hồi đầu năm nay, Minsk cũng thông qua luật kết án tử hình đối với hành vi khủng bố. Những người bị kết tội “âm mưu khủng bố”, âm mưu ám sát các thành viên chính phủ hoặc nhân vật nổi tiếng, giờ đây cũng phải đối mặt với án tử hình./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/belarus-thong-qua-du-luat-ket-an-tu-hinh-doi-voi-toi-phan-quoc-post989080.vov