Belarus tố Ukraine phóng tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 2/7 lên tiếng cáo buộc Ukraine đã phóng tên lửa nhằm tấn công các cơ sở quân sự nước này trên lãnh thổ Belarus. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

Ông Lukashenko khẳng định sẽ chỉ chiến đấu nếu lãnh thổ nước này bị xâm lược. Ảnh: EPA.

Theo hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus, tất cả các tên lửa mà phía Ukraine phóng nhằm tấn công các cơ sở quân sự của Minsk đều đã bị đánh chặn thành công.

"Chúng tôi đang bị khiêu khích. Chỉ 3 ngày trước, hoặc có thể sớm hơn một chút, đã có một nỗ lực từ phía Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus. Nhưng hệ thống phòng không Pantsyr có khả năng đánh chặn tất cả tên lửa do Lực lượng vũ trang Ukraine bắn tới", ông Lukashenko nói.

Không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc trên, nhưng nhà lãnh đạo Belarus khẳng định rằng không muốn chiến tranh với Ukraine và sẽ chỉ chiến đấu nếu lãnh thổ của nước này bị xâm lược.

Trước đó, ông Lukashenko cũng cáo buộc Ukraine đã bắt giữ các tài xế xe tải Belarus và 2 người trong số đó đã chết vì bị bắn từ phía Kiev. Tuy nhiên, quân đội Ukraine lại đổ lỗi, nói việc 2 tài xế nêu trên thiệt mạng là do Nga ném bom.

Linh Đan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/belarus-to-ukraine-phong-ten-lua-nham-vao-cac-co-so-quan-su--i659017/