Bên lề Quốc hội: Nhiều nghị quyết sát với đời sống được ban hành

Sáng 13/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Bên lề hành lang, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, một số đại biểu đánh giá cao tính linh hoạt, khoa học và thực tiễn của kỳ họp.

Đại biểu Đặng Thị Bích Ngọc (Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình): Đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, bám sát thực tiễn của Chủ tịch Quốc hội

Sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua 4 Nghị quyết về cơ chế đặc thù của 4 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Thanh Hóa và Hải Phòng. Các Nghị quyết được thông qua sát với thực tế, là cơ chế đặc thù và là động lực để các tỉnh, thành phố phát triển kinh tế - xã hội. Bốn địa phương này cùng với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Thời gian thực hiện Nghị quyết chỉ 4 năm nhưng sẽ giúp các địa phương trên vươn lên, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho các địa phương, giúp các tỉnh, thành phố tăng thu ngân sách Trung ương và điều tiết cho các tỉnh khó khăn.

Clip đại biểu Đặng Thị Bích Ngọc trả lời báo Tin tức:

Tôi đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, bám sát yêu cầu thực tế của Chủ tịch Quốc hội cũng như những phiên họp của kỳ họp lần này. Đây là điều kiện tốt để Chính phủ nhìn lại việc thực hiện công tác phòng chống dịch, thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Đây cũng là dịp để các đại biểu Quốc hội mang tiếng nói của cử tri, nhân dân lên diễn đàn Quốc hội để cùng đóng góp, xây dựng Quốc hội ngày càng phát triển.

Đại biểu Đỗ Thị Lan (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh): Nhiều điểm mới trong kỳ họp

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã có nhiều đổi mới. Trước hết phải nói đến việc đưa các nội dung chương trình vào kỳ họp được lựa chọn, cân nhắc và sát với thực tiễn.

Cụ thể, Quốc hội đã xem xét, quyết nghị những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch COVID-19; có chiến lược tổng thể thực hiện phòng chống dịch COVID-19; xây dựng chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động và những đối tượng bị yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động đã di cư từ các tỉnh phía Nam trở về quê; có biện pháp ban hành cơ chế chính sách tổng thể toàn diện cho doanh nghiệp trở lại hoạt động tránh đứt gãy chuỗi cung ứng để phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống y tế cơ sở phải có đủ năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Clip đại biểu Đỗ Thị Lan trả lời báo Tin tức:

Các phiên điều hành của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội rất khoa học, sắc sảo. Nội dung các đại biểu Quốc hội đặt ra được các Bộ trưởng trả lời đầy đủ, nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề.

Những Nghị quyết được ban hành đã bám sát thực tiễn đặt ra. Sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến sẽ có kỳ họp chuyên đề; Kỳ họp này sẽ bàn những vấn đề rất quan trọng của đất nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách pháp luật; tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội sẽ bàn và thảo luận ban hành các cơ chế chính sách cho người lao động, người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19… Vì thế, kỳ họp chuyên đề sau kỳ họp thứ 2 là cần thiết. Các đại biểu Quốc hội sẵn sàng tham gia thảo luận có chất lượng để Quốc hội quyết nghị được những vấn đề của đất nước.

Tôi cũng đánh giá cao sự chỉ đạo của Thường vụ Quốc hội, lựa chọn của Quốc hội với nội dung cần đưa ra chất vấn lần này. Chính sự lựa chọn tốt này, các đại biểu Quốc hội đã chuẩn bị một cách trách nhiệm, nghiêm túc, đưa ra câu hỏi ngắn gọn sát với thực tiễn đời sống nhân dân.

Các Bộ trưởng đã trả lời thẳng vào vấn đề và có giải pháp cụ thể. Đặc biệt những vấn đề lớn mang tính quyết định của Chính phủ được Thủ tướng trả lời đầy đủ và rất rõ các giải pháp, biện pháp khắc phục, cũng như chương trình, chiến lược để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Là đại biểu Quốc hội tham gia nhiều kỳ họp, tôi đánh giá cao tính đổi mới của Quốc hội. Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng để tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế chính sách pháp luật; đưa vào Nghị quyết những quyết định đột xuất, kịp thời. Nhiều vấn đề Quốc hội quyết định sát, để các đại biểu thấy rõ trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn): Kỳ họp đã đáp ứng được mong mỏi của nhân dân và cử tri

Tôi đánh giá cao cách điều hành sáng tạo của đoàn Chủ tịch điều hành cũng như cách hỏi nhanh đáp gọn đi thẳng vào vấn đề của các đại biểu Quốc hội và các Bộ trưởng, trưởng ngành mà cử tri quan tâm. Cách điều hành này đã phát huy tính dân chủ, linh hoạt và khoa học, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân và cử tri cả nước.

Clip đại biểu Nguyễn Thị Huế trả lời báo chí:

Tại kỳ họp này, rất nhiều vấn đề mang hơi thở cuộc sống được đưa ra thảo luận và quyết sách. Đặc biệt, trong 4 nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn có tới 3 vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, như: Y tế, giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm.

Những vấn đề này đều gắn với những tác động của dịch COVID-19 tới đời sống người dân, hoạt động doanh nghiệp trong hai năm qua.

Lê Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/ben-le-quoc-hoi-nhieu-nghi-quyet-sat-voi-doi-song-duoc-ban-hanh-20211113141657126.htm