Bến Lức: Áp lực quá tải trước thềm năm học mới

Hiện nay, trên địa bàn các xã, thị trấn ven khu - cụm công nghiệp (K-CCN), thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhiều công nhân, người tạm trú từ tỉnh khác đến Long An đang rất lo lắng khi xin nhập học cho con vì hầu hết trường học đều quá tải.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu - một trong những trường quá tải tại Bến Lức

Huyện Bến Lức là một trong những địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung nhiều K-CCN. Thị trấn Bến Lức và các xã vùng ven có khá đông người từ nơi khác đến, đa số làm công nhân tại các nhà máy, công ty trong K-CCN.

Chủ tịch UBND xã Long Hiệp, huyện Bến Lức - Huỳnh Thanh Phong cho biết: “Xã có khá đông người tạm trú. Dự kiến vào năm học mới, 3 trường trên địa bàn xã (mẫu giáo, tiểu học và THCS) sẽ bị quá tải ít nhất mỗi trường hơn 1 lớp”.

Xã Long Hiệp, huyện Bến Lức có 3.500 hộ dân với trên 10.000 nhân khẩu;ngoài ra còn hàng trăm dãy nhà trọ, với hàng ngàn người từ nơi khác đến, chủ yếu làm công nhân tại K-CCN. Hiện UBND xã Long Hiệp báo cáo tình hình về UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bến Lức để có giải pháp cho năm học mới.

Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Long Hiệp - Phạm Thị Ngọc Yến thông tin thêm: “Trường chỉ có 4 lớp và chỉ đủ khả năng nhận các em có hộ khẩu ở xã từ 4-5 tuổi để ưu tiên năm sau vào lớp 1”. Được biết, nhiều phụ huynh cũng có nguyện vọng gửi con nhỏ dưới 4 tuổi nhưng không được nên phải gửi vào điểm giữ trẻ tư nhân khác.

Chị Bùi Thị Ngọc (quê ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đến UBND xã Long Hiệp làm thủ tục xin nhập học cho con gái (năm nay lên lớp 6) từ quê chuyển lên. Chị chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm công nhân ở Long An từ lâu, hiện đã có sổ tạm trú. Trước đây, tôi gửi 2 con cho ông bà nội chăm sóc, giờ muốn các cháu về gần cha mẹ để dạy dỗ tốt hơn”. Tuy có sổ tạm trú nhưng khi xin nhập học thì con của chị chưa được ưu tiên vì số lượng các cháu mà cha mẹ có hộ khẩu ở xã cũng đang quá tải.

Thị trấn Bến Lức hiện cũng quá tải về số học sinh xin nhập học. Trên địa bàn thị trấn có KCN Thuận Đạo với hàng chục ngàn công nhân, số lượng người tạm trú nhiều hơn cả số dân của thị trấn Bến Lức.

Trưởng khu phố 8, thị trấn Bến Lức - Nguyễn Văn Dững thông tin: “Khu phố 8 có trên 10.000 người sinh sống (gồm dân địa phương, người tạm trú, tạm vắng; trong đó có cả người nước ngoài làm việc tại KCN Thuận Đạo). Các trường trong thị trấn không đủ chỗ cho tất cả các em đến tuổi đi học, khó khăn nhất là một số em không có giấy tờ, buộc phải tham gia lớp học tình thương vào ban đêm do các chiến sĩ Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức tổ chức”.

Lớp học tình thương tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức

Theo số liệu phòng GD&ĐT huyện Bến Lức, đến thời điểm này, số học sinh từ nơi khác đến thị trấn Bến Lức xin nhập học (chủ yếu là bậc Tiểu học) khoảng 115 em. Một số em theo cha mẹ đến tạm trú nhưng đủ độ tuổi, “lỡ cỡ” từ lớp 2 đến lớp 5 nên rất khó sắp xếp lớp. Ngoài ra, còn tình trạng một số xã (Long Hiệp, Phước Lợi, Mỹ Yên) có Quốc lộ 1 ngang qua địa bàn nên áp lực nhập học cũng tăng vì phụ huynh không muốn cho con phải băng qua Quốc lộ 1 khi đi học.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bến Lức - Võ Thanh Tuấn cho biết, hàng năm, áp lực về nhập học tại thị trấn Bến Lức và các xã vùng ven là rất lớn. Năm nào số trẻ em vào lớp 1 và lớp 6 cũng tăng, trong khi trường lớp chưa đáp ứng. Ngoài số học sinh tại địa phương còn có số theo cha mẹ đến Bến Lức làm việc, ngoài ra một số phụ huynh tại các huyện lân cận (Cần Đước, Tân Trụ) cũng xin cho con vào học tại thị trấn Bến Lức".

Theo quy định của ngành Giáo dục, đối với bậc Tiểu học, sĩ số học sinh tối đa chỉ từ 30 - 35 em/lớp, THCS là 40 - 45 em/lớp. Theo Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức, thực tế hiện nay, có trường trên địa bàn huyện sĩ số học sinh Tiểu học lên đến 45 - 50 em/lớp, THCS lên đến 50 - 60 em/lớp, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục và chỉ tiêu trường chuẩn Quốc gia.

Để giải quyết tình trạng trên, sắp tới, UBND huyện Bến Lức sẽ tổ chức nhiều cuộc họp bàn giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Ông Võ Thanh Tuấn thông tin thêm, giải pháp trước mắt là vận động phụ huynh xin cho các em nhập học ở các trường vùng ven xung quanh thị trấn Bến Lức để giảm tải áp lực cho các trường ở thị trấn. Phòng GD&ĐT huyện cũng làm việc với Hiệu trưởng các trường này, đa số trường vùng ven cũng có lớp bán trú.

Tuy nhiên, dù có áp lực rất lớn về số lượng học sinh xin nhập học nhưng ngành Giáo dục vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện để các em có thể đến trường, cụ thể, những thủ tục nhập học của các em có cha mẹ từ nơi khác đến nếu chưa hoàn tất cũng được bảo lưu từ 1 học kỳ trở lên.

Được biết, thời gian tới, huyện Bến Lức cùng các cơ quan liên quan phối hợp Công ty TNHH Giày Ching Luh xây dựng trường mẫu giáo trong khuôn viên công ty. Đồng thời, tại thị trấn Bến Lức cũng đang xây dựng thêm trường Tiểu học và THCS tại khu dân cư mới trên địa bàn./.

Đ.Lâm

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/ben-luc-ap-luc-qua-tai-truoc-them-nam-hoc-moi-a79677.html