Bến Lức: Kỷ niệm 40 năm tái thành lập huyện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Ngày 07/01, huyện Bến Lức, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm tái thành lập huyện (14/01/1983 - 14/01/2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Đến dự có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo sở; ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng và lãnh đạo huyện Bến Lức,…

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm do Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân trình bày nhấn mạnh, ngày 14/01/1983, huyện Bến Lức được tái thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Bến Thủ (gồm Bến Lức và Thủ Thừa ngày nay). Từ đó đến nay, nhiều thành tựu phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng trên quê hương Bến Lức được đơm hoa, kết trái rất đỗi tự hào. Từ một huyện thuần nông với điểm xuất phát thấp nhưng có vị trí chiến lược thuận lợi, là địa bàn kết nối các tỉnh miền Đông Nam bộ trong đó có TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam bộ, Bến Lức đã phát triển mạnh mẽ.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình (bìa phải) tặng hoa chúc mừng

Ngay từ những ngày đầu tái thành lập, Đảng bộ huyện đã sớm xác định và kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng giảm dần kinh tế nông nghiệp, không ngừng tăng trưởng kinh tế công nghiệp, xây dựng - thương mại dịch vụ trên cơ sở tranh thủ các nguồn lực đầu tư của tỉnh, của Trung ương và huy động các nguồn lực xã hội hóa. Từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (2010 - 2015) phát triển theo hướng: “Công nghiệp, xây dựng - thương mại dịch vụ - đô thị” được Đảng bộ khẳng định, từ đó đã tập trung thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn ở mức cao, năm 2022 là 15,07%.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được (bìa phải) tặng hoa chúc mừng

Đến nay, tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm gần 99%, nông nghiệp còn trên 1%; tốc độ đô thị hóa khá nhanh làm thay đổi tích cực về diện mạo đô thị. Thu hút đầu tư hàng năm đạt khá cao, thu ngân sách năm 2022 lần đầu tiên đạt mốc 1.000 tỉ đồng, là một trong những huyện đầu tàu, động lực kinh tế của tỉnh.

Với những thành tích đạt được, Bến Lức vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Từ năm 1983 đến năm 2004 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; từ năm 2004 đến 2021 có 17 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 9 năm được nhận cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh, 5 năm được tặng thưởng “Cờ thi đua” của Chính phủ. Đặc biệt năm 2010, Bến Lức vinh dự là huyện đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới;…

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tặng hoa và Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Lức

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ những người con quê hương Bến Lức ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng, phát triển đầy gian khổ trên mảnh đất quê hương - nơi có dòng sông Vàm Cỏ Đông gắn kết cùng đất và người trải qua những thăng trầm năm tháng, nơi ghi dấu những chiến công hiển hách trong chiến đấu, những thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới với lòng tự hào và tình cảm sâu nặng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út (bìa trái) trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ tặng hoa cho Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bến Lức đạt được trong 40 năm qua. Đây cũng là những đóng góp quan trọng, ý nghĩa vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân Long An khi đưa tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới, giữ vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời khẳng định vị thế, tiềm lực trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Bến Lức qua 40 năm tái thành lập huyện

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Lức cần quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa để đến năm 2025 trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, từng bước hiện đại hóa. Ngoài ra, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”,…

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích

Song song đó, cần tập trung chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp “năng động, sâu sát, thân thiện”, phát huy tính tự lực, tự cường,… Bên cạnh đó, phải đưa giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, tăng năng suất lao động trở thành phong trào, xu thế phát triển của địa phương. Tăng cường quản lý, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường;…

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện phải quan tâm triển khai tổ chức Tết năm 2023 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết với tinh thần phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Lãnh đạo huyện Bến Lức tặng giấy khen cho các tập thể

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Lức.

Dịp này, có 1 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể, 25 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều cá nhân, tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích tiêu biểu đóng góp xây dựng quê hương Bến Lức nhân kỷ niệm 40 năm tái thành lập huyện./.

Song Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ben-luc-ky-niem-40-nam-tai-thanh-lap-huyen-va-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-ba-a147752.html