Bến Tre công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ

Ngày 28/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức 'Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ'. Bưởi Việt Nam là loại trái cây thứ 7 của nước ta được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ, sau các loại quả xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

Các đại biểu cắt băng công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên vào thị trường Hoa Kỳ.

Các đại biểu cắt băng công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên vào thị trường Hoa Kỳ.

Bưởi Bến Tre là loại trái cây thứ 07 được xuất sang thị trường Hoa Kỳ

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng NN&PTNT Trần Thanh Nam mong muốn các đơn vị tham gia trong chuỗi nông sản chung sức đồng lòng, hợp tác để đưa nhiều nông sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Bà Sarah Gilleski – Tùy viên nông nghiệp, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá mối quan hệ thương mại song phương giữa 2 nước không chỉ cung cấp các sản phẩm tốt cho sức khỏe mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn sinh học

Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT trao Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho đại diện Công ty CP Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu - đơn vị trực tiếp đăng ký và chuẩn bị đưa bưởi Bến Tre sang thị trường Hoa Kỳ

Dự lễ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; bà Sarah Gilleski – Tùy viên nông nghiệp, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; UBND, Sở NN&PTNT một số tỉnh, thành.

Bưởi Bến Tre là loại trái cây thứ 07 được xuất sang thị trường Hoa Kỳ

Trong 07 sản phẩm cây ăn quả của Việt Nam được xuất sang thị trường Hoa Kỳ thì Bến Tre có 03 sản phẩm gồm: Bưởi, nhãn, chôm chôm. Với diện tích trồng bưởi khoảng 10.000ha, hàng năm cho sản lượng trên 200.000 tấn, Bến Tre đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân chăm sóc vườn bưởi theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng; chú trọng đến các đối tượng kiểm dịch thực vật phía Hoa Kỳ quan tâm; xây dựng các vùng trồng, tổ chức sơ chế, đóng gói sau thu hoạch đảm bảo đúng quy định.

Hiện nay, Bến Tre đã được cấp 25 mã số vùng trồng bưởi da xanh xuất khẩu sang thị trường EU và Hoa Kỳ; riêng, đối với thị trường Hoa Kỳ đã được cấp 11 mã số với diện tích 156,76ha, sản lượng 3.135 tấn/năm.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre định hướng phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại gắn với tiến bộ khoa học kỹ thuật; đặc biệt hướng đến xuất khẩu sản phẩm chủ lực ở thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Xuất phát từ quan điểm trên, trong những năm qua, Bến Tre đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để phát triển nền nông nghiệp, tập trung xây dựng, phát triển và quản lý tốt các vùng trồng nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nước nhập khẩu, nhất là các thị trường lớn và có tiêu chuẩn cao như Mỹ, Châu Âu,…

Từ đó, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã từng bước khẳng định được thương hiệu và giá trị; trong đó có các sản phẩm chủ lực đã và đang xuất khẩu ra thị trường thế giới và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng bày tỏ mong muốn bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành để đưa trái bưởi Bến Tre nói riêng và nhiều sản phẩm trái cây khác của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Thứ trưởng NN&PTNT Trần Thanh Nam mong muốn các đơn vị tham gia trong chuỗi nông sản chung sức đồng lòng, hợp tác để đưa nhiều nông sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đánh giá đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, bởi xuất khẩu chính ngạch trái bưởi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ rộng lớn và cũng là một trong những thị trường khó tính bậc nhất hiện nay, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này.

Mặc dù là một thị trường khó tính bậc nhất, tuy nhiên nhu cầu về nhập khẩu các loại trái cây tươi tại Hoa Kỳ vẫn rất lớn. Do đó, để đáp ứng và duy trì được các nguồn hàng xuất khẩu thì ngành nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT mong muốn ngành nông nghiệp Việt Nam đối diện với khó khăn, thách thức này với tinh thần “sẵn lòng thay đổi, chủ động thay đổi”, cùng quan điểm tiếp cận “tư duy mở, hành động nhanh, kết quả thật”.

Bà Sarah Gilleski – Tùy viên nông nghiệp, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá mối quan hệ thương mại song phương giữa 2 nước không chỉ cung cấp các sản phẩm tốt cho sức khỏe mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn sinh học

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Thanh Nam tin tưởng trái bưởi hay bất kỳ một loại nông sản nào khác muốn đi xa, tạo thị trường bền vững, thì mọi thành phần tham gia trong chuỗi giá trị nông sản cần phải chung sức chung lòng, hợp tác để cùng đi lên. Nông dân, doanh nghiệp, địa phương có vùng trồng và cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau đồng hành trong hành trình phát triển của ngành hàng nói chung, trong từng sự kiện giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư nói riêng.

Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT trao Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho đại diện Công ty CP Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu - đơn vị trực tiếp đăng ký và chuẩn bị đưa bưởi Bến Tre sang thị trường Hoa Kỳ

Bạch Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ben-tre-cong-bo-xuat-khau-lo-buoi-dau-tien-cua-viet-nam-sang-hoa-ky-post459970.html