Bến Tre: Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì nguồn nước máy bị nhiễm bẩn

Hàng trăm hộ dân ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, đang kêu cứu vì nguồn nước sử dụng (nước máy) bị ô nhiễm, nước thường xuyên bị đen, vàng, các vật dụng bị vàng ố do nguồn nước đóng bẩn.

Nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Sinh hoạt Châu Thành sát bên nhà xử lý rác. (Nguồn: moitruongvadothi.vn)

Nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Sinh hoạt Châu Thành sát bên nhà xử lý rác. (Nguồn: moitruongvadothi.vn)

Hàng trăm hộ dân khu vực thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đang kêu cứu vì nguồn nước sử dụng (nước máy) bị ô nhiễm, nước thường xuyên bị đen, vàng, các vật dụng bị vàng ố do nguồn nước đóng bẩn.

Theo bà Đặng Thị Thanh Thủy, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, người dân khu vực thị trấn Châu Thành sử dụng nước do Công ty Cổ phần cấp nước Châu Thành cung cấp.

Cách đây 5 năm, nguồn nước máy bị ô nhiễm, bà có gửi đơn cho đơn vị cấp nước, đơn vị cấp nước hứa khắc phục nhưng đến nay tình trạng vẫn không thay đổi, nguồn nước gia đình bà sử dụng vẫn thường xuyên bị đen, bẩn.

Bà Thủy cho biết nước máy bơm lên bồn trữ, để một ngày sau, sẽ lắng xuống một lớp cặn màu vàng, các vật dụng vệ sinh đều bị ố vàng. Trong khi đó, hiện nay, thị trấn Châu Thành có nguồn cấp nước từ tỉnh chuyển xuống, nước sạch nhưng người dân không được đăng ký sử dụng mà vẫn phải mua nước không đạt chất lượng, gây thiệt hại rất lớn cho người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Vân, khu phố 4, thị trấn Châu Thành kể, nhiều lúc, chị đang giặt đồ, rửa rau… nước đột ngột chuyển sang màu đen, có khi phải xả từ 1-2 tiếng đồng hồ mới hết. Tình trạng này hầu như ngày nào cũng xảy ra, có ngày bị đến 2-3 lần.

Chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ, gia đình chị kinh doanh nhà nghỉ, việc nguồn nước thường xuyên bị nhiễm bẩn gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh.

“Vì lo nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình tôi hiện nay chỉ sử dụng nước để tắm giặt, còn nấu ăn phải mua nước bán trên thị trường với giá 12.000 đồng/bình 20 lít. Gia đình đã phản ánh nhiều lần đến đơn vị cung cấp nước nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Hiện gia đình chỉ mong đơn vị cấp nước khắc phục triệt để tình trạng trên để gia đình an tâm kinh doanh,” chị Nguyễn Thị Vân bức xúc nói.

Ông Phạm Văn Luận, Trưởng khu phố 4, thị trấn Châu Thành cho biết tình trạng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm đã được người dân phản ánh trong nhiều năm. Đơn vị cấp nước hứa sẽ khắc phục nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm nguồn vẫn diễn ra.

Theo ông Phạm Văn Luận, người dân trong khu phố mong công ty cấp nước nhanh chóng khắc phục tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm để bà con có thể trữ nước và sử dụng vào mùa hạn mặn sắp tới.

Theo ông Huỳnh Duy Nhân, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre, qua phản ánh của người dân về việc nguồn nước bị ô nhiễm tại huyện Châu Thành, Hội đã đi khảo sát tại khu vực lấy nước thô của nhà máy.

Trong quá trình khảo sát, Hội ghi nhận có đường ống nước thải đen kịt không biết bắt nguồn từ đâu nhưng xả cạnh nguồn lấy nước thô của Nhà máy nước Châu Thành.

Cạnh khu lấy nước thô của đơn vị cấp nước là khu vực hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm Thủy sản Bến Tre và công ty sản xuất chỉ xơ dừa. Theo đó, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phản ánh đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre để xử lý vụ việc.

Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Thành cho biết thị trấn đã tiếp nhận phản ánh của người dân địa phương về tình trạng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã có kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân huyện để giải quyết.

Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đang yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Châu Thành kiểm tra, sớm tìm nguyên nhân và nhanh chóng xử lý để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt người dân./.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ben-tre-hang-tram-ho-dan-keu-cuu-vi-nguon-nuoc-may-bi-nhiem-ban/670370.vnp