Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 người phụ nữ bị sát hại ngay tại chuồng nuôi vịt ở huyện Mỏ Cày Bắc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre)

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre)

Theo công an, bước đầu xác định nghi phạm là Trần Thành Hổ. Đối tượng này đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). 2 nạn nhân là Đặng Ngọc Mễ (SN 1974 ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, vợ nghi phạm Hổ) và Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1968 ngụ xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc).

Hổ và vợ có mâu thuẫn vì Hổ cho rằng chị Mễ đang có quan hệ đồng tính với chị Nguyễn Thị Ngọc Dung. Theo đó, đã nhiều lần người vợ đòi ly dị với Hổ.

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 09/02/2019, Hổ đang ở nhà nhưng không thấy vợ về nên ra chòi nuôi vịt của gia đình tại ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây để tìm.

Khi đến nơi, Hổ phát hiện vợ và Dung đang ở cùng với nhau nên đã dùng dao thủ sẵn trong người ra tay cắt cổ 2 nạn nhân cho đến chết.

Sau khi gây án, Hổ đã đến cầu Hàm Luông và nhảy xuống sông để tự vẫn nhưng không chết.

Hiện Hổ đang bị Công an giám sát đặc biệt tại phòng bệnh ở bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ben-tre-khoi-to-vu-an-2-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-o-choi-vit-post290152.info