Bến Tre kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tại lễ kỷ niệm, Bến Tre phát động phong trào thi đua 'Đồng Khởi mới', quyết tâm thực hiện mục tiêu thành tỉnh khá của khu vực vào năm 2025.

Sáng 31-8, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 55 năm ngày Bến Tre được tặng danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, Cách Mạng Tháng Tám 1945 là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi.

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: PV

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 tạo ra thế chuyển xoay toàn bộ vận mệnh của đất nước và dân tộc.

Ở Bến Tre, thắng của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã kết thúc 15 năm đấu tranh gian khổ của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, từ chỗ nhiều lần bị địch khủng bố, đàn áp quyết liệt phải hoạt động bí mật nhưng với ý chí không ngại hy sinh, gian khổ phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng, khi thời cơ đến, cùng nhân dân nổi dậy giành chính quyền.

Thực hiện hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17-1-1960 Đảng bộ và nhân dân Bến Tre nhất tề nổi dậy làm cuộc Đồng khởi long trời lở đất với phương châm Hai chân: chính trị, vũ trang và Ba mũi: chính trị, quân sự, binh vận giành thắng lợi vang dội.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Từ thắng lợi của cuộc Đồng khởi ở Bến Tre, ngọn lửa của phong trào Đồng khởi đã lan rộng khắp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre đi vào lịch sử như ngọn cờ đầu, có vị trí xứng đáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Sau Đồng khởi, Bến Tre là một trong ba địa phương anh dũng nhất, quyết liệt nhất trong Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, chỉ sau Sài Gòn và Huế.

Những kết quả, chiến công từ Đồng khởi năm 1960, đến Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre tự hào là quê hương Đồng khởi, xứng đáng được Bộ chỉ huy Miền quyết định tặng thưởng cờ danh dự mang dòng chữ “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”.

UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đất nước hòa bình, tiếp tục phát huy tinh thần Đồng Khởi, Tỉnh ủy Bến Tre đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; với mục tiêu phát huy tinh thần Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào “Đồng khởi” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, toàn diện đã góp phần vào những thành tựu chung của các phong trào thi đua cả nước.

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, ông Trần Ngọc Tam kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó chú trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và đạt tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng thành tích đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật với tác phẩm “Ký ức Đồng khởi" cho Nhạc sĩ Võ Đăng Tín; tặng bằng khen thành tích tiêu biểu, xuất sắc qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2021 - 2025 cho 18 tập thể và 57 cá nhân.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ben-tre-ky-niem-78-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-post749371.html