Bến Tre kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 2-2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trao Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trao Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

NDĐT – Ngày 2-2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Đến dự có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư, địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Mãi ôn lại chặng đường 90 năm hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đảng ta và những mốc son chói lọi, bước ngoặc quan trọng của Đảng trong lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm nên những kỳ tích vĩ đại.

Tại tỉnh Bến Tre, tháng 4 -1930, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập tại Tân Xuân, huyện Ba Tri gồm có 11 đảng viên, do đồng chí Trần Văn An làm Bí thư. Phong trào cách mạng phát triển không ngừng, tháng 5-1931, Tỉnh ủy Bến Tre được thành lập, do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm Bí thư. Tỉnh ủy chủ trương đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, bám chặt trong nhân dân, kết hợp việc phát động phong trào cách mạng của quần chúng với phát triển đảng viên, nên đã nhanh chóng hình thành được các tổ chức Đảng rộng khắp, các hình thức đấu tranh của quần chúng nổ ra liên tục đều khắp, nhờ đó phong trào yêu nước trong tỉnh có sự phát triển nhảy vọt về chất. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Nhân dân Bến Tre luôn anh dũng chiến đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, đồng chí Phan Văn Mãi kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của Đảng bộ Bến Tre và quê hương Đồng khởi anh hùng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, luôn vượt lên khó khăn, thử thách, quyết tâm tạo bước đột phá, sáng tạo trong tư duy và quyết liệt trong hành động ra sức thi đua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, “Bứt phá về đích” quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng cơ bản để triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, 2045, đưa Bến Tre vươn lên sánh vai cùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, là nơi có điều kiện sống tốt.

Trong dịp này, Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Huân chương Lao động nhì cho ba cá nhân và Huân chương Lao động hạng ba cho hai cá nhân của tỉnh Bến Tre. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho một đồng chí, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho 22 đồng chí, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 41 đồng chí và 281 đồng chí được nhận Huy hiệu từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng.

HOÀNG TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43111202-ben-tre-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam.html