Bến Tre: Nhiều công trình, hoạt động tổng kinh phí 3.500 tỷ chào mừng Đại hội

Trong đó, nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa quan trọng như: cao ốc Liên hợp Hoàn Cầu, nhà máy điện gió số 5, Lễ công nhận huyện Nông thôn mới Chợ Lách.

 Hội nghị thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI. Ảnh: Minh Đảm.

Hội nghị thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI. Ảnh: Minh Đảm.

Chiều 29/9, Ban Tuyên giáo Bến Tre phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức buổi hội nghị thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại họp báo, ông Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre cho biết: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần này sẽ diễn ra từ 14-16/10/2020 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng Khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”. Số lượng đại biểu dự kiến là 350 người.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI sẽ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm như: tinh gọn bộ máy Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, thân thiện; tập trung phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả; …

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bến Tre công bố 13 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội, tổng kinh phí trên 3.500 tỷ đồng. Ảnh: Minh Đảm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Bến Tre sẽ tập trung triển khai 11 công trình trọng điểm. Một số công trình lớn như: Xây dựng và hoàn thành cầu Rạch Miễu 2; hoàn thành hệ thống thủy lợi, cấp nước trên toàn tỉnh; triển khai 500 ha dự án đô thị thành phố Bến Tre và các huyện; 4.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao; đưa vào khai thác các dự án điện gió,..

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng công bố 13 công trình, hoạt động chào mừng Đại hội. Trong đó, nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa quan trọng chiến lược phát triển xã hội của Bến Tre như: cao ốc Liên hợp Hoàn Cầu, nhà máy điện gió số 5, Lễ công nhận huyện Nông thôn mới huyện Chợ Lách,…Tổng kinh phí trên 3.500 tỷ đồng.

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ben-tre-cong-bo-13-cong-trinh-tren-3500-ty-chao-mung-dai-hoi-d274120.html