Bến Tre: 'Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu'

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu', do Hội LHPN tỉnh Bến Tre phát động đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, qua đó đã thắp lên niềm hy vọng cho bao trẻ mồ côi cha, mẹ do COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa trao quà cho các trẻ mồ côi tại chương trình "Mẹ đỡ đầu đồng hành cùng con tới trường", tổ chức vào ngày 3/9, tại xã An Phước (huyện Châu Thành)

'Mẹ đỡ đầu' kết nối yêu thương

Với mục tiêu vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồi côi do COVID-19, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Chương trình này chú trọng vận động, kết nối phụ nữ tại địa bàn có trẻ mồ côi sinh sống nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, quan tâm chăm sóc trẻ hàng ngày với tinh thần tự nguyện nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện để các cháu vượt lên hoàn cảnh, phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Chương trình đã chia sẻ những khó khăn, mất mát của các cháu, mang lại những gì tốt đẹp cho trẻ; trở thành điểm tựa vững chắc giúp các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, thực hiện ước mơ, hoài bão của mình để bước tiếp trên đường đời.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa, tính đến hết tháng 8/2022, toàn tỉnh có 1.213 trẻ em mồ côi do các cấp hội theo dõi, trong đó có 87 em mồ côi do COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, 1.107 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã huy động được gần 2,5 tỷ đồng, đỡ đầu cho 707 trẻ, gồm 87 trẻ mồ côi do COVID-19 và 602 trẻ mồ côi chung. Hiện các cấp hội tiếp tục đăng ký thực hiện chương trình với số tiền gần 500 triệu đồng giai đoạn 2022-2023.

Có rất nhiều mô hình, cách làm hay được các cấp ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ, đã giúp được nhiều em vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục đến trường.

Điển hình, thông qua chương trình học bổng "Học để đổi đời", nhóm thiện nguyện Khương Dừa đã hỗ trợ gần 800 triệu đồng cho 4 em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mỏ Cày Nam (TP. Bến Tre).

Đặc biệt, vừa qua Tỉnh hội phụ nữ Bến Tre đã tiếp nhận 2 trẻ mồ côi (ông nội, bà nội, cha, mẹ đều mất, trong đó mẹ mất do COVID-19) có hoàn cảnh khó khăn từ phường An Thạnh (TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về sinh sống cùng bà ngoại tại xã Tân Phú Tây (huyện Mỏ Cày Bắc); kết nối cùng Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, UBND phường An Thạnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, UBND xã Tân Phú Tây cùng tháo gỡ khó khăn để các cháu được hưởng trợ cấp đến năm 18 tuổi, số tiền 2 triệu/tháng/trẻ.

Hội LHPN xã Hưng Lễ (huyện Giồng Trôm) luôn quan tâm, chăm sóc trẻ mồ côi - Ảnh: Báo Đồng khởi

'Mẹ đỡ đầu' thắp lên niềm hy vọng cho trẻ em mồ côi do COVID-19

Chủ tịch Hội LHPN huyện Giồng Trôm Võ Thị Thanh Thủy cho biết, chương trình "Mẹ đỡ đầu" được triển khai ở huyện từ tháng 11/2021.

Thông qua chương trình, các cấp Hội LHPN trong huyện đã vận động nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, chia sẻ mất mát với các em nhỏ mồ côi. Qua đó, tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ mang yêu thương đến với những trẻ này.

Đối tượng được hỗ trợ và đỡ đầu là trẻ dưới 16 tuổi, mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác.

Huyện Giồng Trôm hiện có 345 trẻ mồ côi, trong đó có 12 trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Ban Chấp hành Hội LHPN huyện và cơ sở nhận chăm sóc, đỡ đầu và vận động các "Mạnh Thường Quân" đỡ đầu 12 trẻ mồ côi do COVID-19 bằng nhiều hình thức, như: Chăm sóc, tặng sữa, gạo, bánh, sách, vở, cặp, xe đạp, dụng cụ học tập, vui chơi, học bổng, học phẩm, tiền mặt.

Ngoài ra, các cấp Hội LHPN trong huyện còn nhận chăm sóc, đỡ đầu và vận động mạnh thường quân đỡ đầu 55 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn khác. Tổng kinh phí thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" là 565 triệu đồng.

Một trong những trẻ mồ côi được chương trình "Mẹ đỡ đầu" kết nối là cháu Lê Thị Như Ý (sinh năm 2015, học lớp 2 Trường Tiểu học Lê Thọ Xuân, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm). Cháu sống với người mẹ bị khuyết tật, bán vé số hàng ngày để mưu sinh. Đầu năm 2022, mẹ cháu mất do bệnh nặng, hiện cháu đang sống cùng bà ngoại. Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu Như Ý, từ tháng 6 vừa qua, chị Phan Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thị Đình (xã Tân Hào) đã nhận đỡ đầu cháu Ý và sẽ vận động "Mạnh Thường Quân" thường xuyên hỗ trợ quà, học bổng, học phẩm cho cháu.

Tháng 6 vừa qua, Hội LHPN huyện Mỏ Cày Bắc cũng đã tổ chức phát động hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ̃ đâù̀" chăm lo cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các nguyên nhân khác.

Tại lễ phát động, Hội LHPN huyện trao 11 phần quà cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch COVID-19 và các nguyên nhân khác, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã: Thanh Tân, Phước Mỹ Trung, Tân Phú Tây, Tân Thanh Tây, Hưng Khánh Trung A, Hòa Lộc, Phú Mỹ, Khánh Thạnh Tân, Nhuận Phú Tân. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng gồm tiền mặt và quà.

Trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp trong huyện sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đồng hành chia sẻ, hỗ trợ, giúp các em vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường, hoàn thành ước mơ của mình.

Tại chương trình "Mẹ đỡ đầu đồng hành cùng con tới trường", tổ chức vào ngày 3/9, tại Nhà văn hóa xã An Phước (huyện Châu Thành), do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị hội LHPN các cấp, nhất là cấp cơ sở, quan tâm các con, kết nối các "Mạnh Tthường Quân", các mẹ đỡ đầu tạo điều kiện chăm lo cho các con đến trường, giúp các con được học tập, rèn luyện để trở thành những con người có ích, góp phần xây dựng Bến Tre ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, với phương châm "ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu", thời gian tới các cấp hội sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng, nắm nhu cầu, xác minh hoàn cảnh thực tế và cập nhật danh sách, thông tin của trẻ mồ côi và trẻ mồ côi do COVID-19 để mỗi chi hội hỗ trợ một trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt sự thiệt thòi cho trẻ và cố gắng có sự đồng hành cùng mạnh thường quân trong các chặng đường tiếp theo.

Song song với đó Hội sẽ đẩy mạnh kênh tuyên truyền để chương trình lan tỏa không chỉ trong hệ thống Hội mà còn lan tỏa trong cộng đồng, đồng hành cùng chương trình.

Chi Mai

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/o-dau-co-tre-mo-coi-o-do-co-me-do-dau-102220923110757033.htm