Bến Tre: Sẽ thu gọn vùng phong tỏa COVID-19 ở ấp Thừa Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết trong hôm nay sẽ có quyết định thu gọn vùng phong tỏa, cách ly COVID-19 tại ấp Thừa Lợi.

Trưa 7-4, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết trong hôm nay sẽ có quyết định thu gọn vùng phong tỏa, cách ly tại ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại).

Để phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành quyết định phong tỏa, cách ly toàn bộ ấp Thừa Lợi từ 13 giờ ngày 23-3 đến ngày 20-4. Ảnh: CHÂU ANH

Để phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành quyết định phong tỏa, cách ly toàn bộ ấp Thừa Lợi từ 13 giờ ngày 23-3 đến ngày 20-4. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, chiều 6-4, BS Lê Minh Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, thông tin bệnh nhân 123 sau khi ba lần âm tính với virus SARS-CoV-2 đã được xuất viện vào chiều cùng ngày.

Cũng theo ông Chiến, những người đi cùng xe và người nhà, người thân có tiếp xúc với bệnh nhân số 123 (F1) cũng đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau nhiều lần xét nghiệm. Hiện những người này đang được cách ly tại nơi cư trú.

Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, nơi bệnh nhân số 123 cách ly và điều trị, vừa được cho xuất viện chiều 6-4. Ảnh: CHÂU ANH

Cũng trong cuộc họp chiều qua, ông Chiến đã đề nghị với chủ tịch UBND tỉnh cho phép thu gọn vùng phong tỏa, cách ly đối với ấp Thừa Lợi (nơi cư trú của bệnh nhân 123).

Như PLO đã thông tin, ngày 23-3, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành quyết định tổ chức cách ly 480 hộ với khoảng 1.588 người ấp Thừa Lợi để phòng, chống COVID-19.

Thời gian cách ly từ 13 giờ ngày 23-3 đến 13 giờ ngày 20-4.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/ben-tre-se-thu-gon-vung-phong-toa-covid19-o-ap-thua-loi-903620.html