Bến Tre thu hút trên 64.000 lượt khách du lịch dịp tết Nguyên đán 2023

Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, có trên 64.0000 lượt khách du lịch đến tham quan, du xuân, vui chơi giải trí tại Bến Tre. Tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đạt trên 77 tỉ đồng.

Ngày 26-1 (mùng 5 tết), Sở VHTT&DL tỉnh Bến Tre cho biết dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20-1 đến ngày 26-1 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 tết), khách du lịch đến tham quan, du xuân tại Bến Tre đạt trên 64.000 lượt (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 8.300 lượt.

Nhiều hoạt động vui xuân được tổ chức tại các điểm du lịch thu hút khách tham quan. Ảnh: PV

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong dịp tết tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí (các chương trình, hoạt động phong phú, kết hợp nhiều loại hình lô tô, show-trò chơi dân gian-ẩm thực, vườn hoa cho khách chụp ảnh) để thu hút nên doanh thu tăng khá cao so với năm trước.

Riêng khu du lịch biển Cồn Bửng, huyện Thạnh Phú đã thu hút trên 27.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, giải trí trong dịp Tết.

Các khu, điểm du lịch có sản phẩm du lịch mới, thu hút đông khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm, chụp ảnh vào dịp Tết như Cồn Phụng, Lan Vương, Làng Xanh, Forever Green Resort, Ben Tre Riverside Resort, Vàm Hồ, khu du lịch Cồn Bửng….

Khách tham quan đến tham quan, du xuân tại Khu du lịch Cồn Phụng. Ảnh: PV

Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 77 tỉ đồng (tăng 102% so với cùng kỳ năm 2022).

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 50% - 70%, tập trung ở một số cơ sở lưu trú du lịch quy mô lớn như khách sạn Diamond Stars Bến Tre, Ben Tre Riverside Resort, khách sạn Việt Úc, Forever Green Resort...

Ông Nguyễn Văn Bàn – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bến Tre cho biết, tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp tết đạt nhiều kết quả khả quan.

Khách du lịch quốc tế tham quan du lịch tại Bến Tre dịp tết 2023. Ảnh: PV

Công tác phục vụ khách du lịch dịp tết được địa phương quan tâm và chủ động chỉ đạo triển khai sớm nhằm đảm bảo môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ tốt.

Công tác truyền thông, quảng bá du lịch được thực hiện thường xuyên, liên tục đã tạo được niềm tin cho các doanh nghiệp lữ hành lớn và du khách.

Khách du lịch quốc tế tham quan làng hoa giấy Phú Sơn tại Bến Tre dịp Tết. Ảnh: PV

Dịp tết Nguyên đán Quý Mão, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tình trạng kẹt xe trên các Quốc lộ và cầu Rạch Miễu, phà Đình Khao… đã phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ben-tre-thu-hut-tren-64000-luot-khach-du-lich-dip-tet-nguyen-dan-2023-post717514.html