BẾN TRE: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Từ ngày 25 đến 31/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Bầu cử 8 huyện và Tp. Bến Tre, UBBC các xã.

Đoàn kiểm tra làm việc xã An Thạnh về công tác bầu cử. Ảnh: Thanh Tuấn

Từ ngày 25 đến 31/03/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) 8 huyện và TP. Bến Tre, UBBC các xã: An Khánh (Châu Thành), Bình Thắng (Bình Đại), Thành An (Mỏ Cày Bắc), thị trấn Thạnh Phú (Thạnh Phú), Bảo Thạnh (Ba Tri), Long Thới (Chợ Lách), An Thạnh (Mỏ Cày Nam), Châu Hòa (Giồng Trôm) và Phường 5 (TP. Bến Tre).

Đoàn giám sát công tác bầu cử tại 9 xã, phường và 9 huyện, thành phố tập trung vào các nội dung: việc thành lập và hoạt động của tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp huyện, xã; việc giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử (nếu có); việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; công tác tuyên truyền về bầu cử tại địa phương.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết, qua các buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao vai trò điều hành, hoạt động của UBBC các cấp, trong đó đảm bảo việc thành lập các ĐVBC, triển khai thực hiện các nội dung theo quy định, đúng tiến độ theo Luật Bầu cử… Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua để người dân tham gia vào công tác bầu cử, tích cực tham gia phối hợp với tiểu ban tuyên truyền bầu cử của xã, phường với các nội dung liên quan công tác bầu cử để người dân nghe, hiểu và tích cực tham gia công tác bầu cử.

Thời gian tới, UBBC các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và đặc biệt là thành lập các ban bầu cử, tổ bầu cử đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đối với MTTQ, cần lưu ý đến hội nghị lần thứ 3 để hiệp thương đưa ra danh sách chính thức những người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thật sự tiêu biểu và đảm bảo đúng tiêu chuẩn; phối hợp với UBBC cùng cấp để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đi bầu đông, bầu đủ, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=53955