Bên trong khách sạn thầy trò Park Hang-seo đóng quân tại Buriram

Khách sạn Amari Buriram United nằm ngay tại khuôn viên sân vận động Chang Arena. Đây là nơi U23 Việt Nam ở trong những ngày chuẩn bị cho hai trận đấu vòng bảng gặp UAE và Jordan.

Ban huấn luyện chọn khách sạn Amari Buriram làm nơi đóng quân để thuận tiện cho việc di chuyển đến sân Chang Arena, nơi U23 Việt Nam có 2 trận đấu tại vòng bảng U23 châu Á gặp UAE và Jordan. Từ khách sạn đến sân Chang Arena mất khoảng 2 phút đi bộ.

Ban huấn luyện chọn khách sạn Amari Buriram làm nơi đóng quân để thuận tiện cho việc di chuyển đến sân Chang Arena, nơi U23 Việt Nam có 2 trận đấu tại vòng bảng U23 châu Á gặp UAE và Jordan. Từ khách sạn đến sân Chang Arena mất khoảng 2 phút đi bộ.

Khách sạn Amari Buriram là địa điểm lưu trú lý tưởng cho những tín đồ làng túc cầu, khi nội thất được thiết kế mang đậm phong cách bóng đá. Khách sạn có bể bơi ngoài trời, sân tennis cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Khu vực sảnh xuất hiện nhiều đồ lưu niệm của đội bóng Buriram United, nơi tiền vệ Lương Xuân Trường từng thi đấu vào mùa 2019.

Khu vực phòng thiết bị của đội U23 Triều Tiên. Các phòng khách sạn có hai mặt quay ra bể bơi hoặc sân vườn. Anh Thanh Tùng, một CĐV trung thành cũng trú tại đây cho biết anh đặt phòng tiêu chuẩn trước 3 ngày U23 Việt Nam thi đấu là 160 USD/đêm. Trong ngày 10/1, giá một phòng đôi tương tự đã được giảm còn 92 USD/đêm.

Áo thi đấu, đồ lưu niệm của đội bóng này cũng được bày bán ngay tại sảnh khách sạn.

Bốn đội tham gia thi đấu tại bảng D gồm U23 Việt Nam, UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. U23 Việt Nam sẽ đấu 2 trận gặp UAE và Jordan tại Buriram. Riêng cuộc đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên diễn ra ở Bangkok.

Các khu vực trong phòng ăn được phân chia rõ ràng dành cho các đội tuyển.

Tông màu trầm của phòng ăn tạo cảm giác ấm cúng cho cầu thủ.

Giấy ăn dành cho mỗi cầu thủ tại bàn có in hình biểu tượng của môn thể thao vua.

Phòng của khách sạn rộng rãi, được bày trí theo phong cách hài hòa với thiên nhiên, tạo cảm giác dễ chịu.

Khách sạn có phòng gym hiện đại, phục vụ đầy đủ nhu cầu tập luyện cho cầu thủ. Trước đó, các cầu thủ U23 Việt Nam có những buổi tập thể lực trước giải đấu.

Lực lượng cảnh sát luôn túc trực 24/24h ở khách sạn để bảo vệ an ninh cho U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ben-trong-khach-san-noi-u23-viet-nam-va-u23-trieu-tien-o-chung-post1034711.html