Bên trong khu cách ly 20.000 lao động nhập cư tại Singapore

Chật chội và thiếu vệ sinh là những phàn nàn của nhiều lao động nhập cư đang cách ly trong 2 khu ký túc xá tại Singapore.

 Gần 20.000 lao động nhập cư được cách ly từ ngày 5/4 trong 2 ký túc xá ở Singapore, chủ yếu là người Bangladesh và lao động ở Nam Á do có liên quan đến ít nhất 90 trường hợp nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters.

Gần 20.000 lao động nhập cư được cách ly từ ngày 5/4 trong 2 ký túc xá ở Singapore, chủ yếu là người Bangladesh và lao động ở Nam Á do có liên quan đến ít nhất 90 trường hợp nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters.

“Nếu một người nào đó bị mắc Covid-19, sẽ chỉ là vấn đề thời gian để ổ dịch bùng phát tại đây”, Reuters dẫn lời Majidul Haq, một người Bangladesh 25 tuổi, ở tại ký túc xá với khoảng 13.000 công nhân khác. Ảnh: Reuters.

Lao động này cho biết anh ta được xếp vào một căn phòng chật chội với 12 giường và nhà vệ sinh chung. Ảnh: Reuters.

Shahadat Hossain, 30 tuổi, công nhân xây dựng người Bangladesh, bày tỏ lo ngại về khả năng nhiễm virus corona trong 2 tuần bị chôn chân tại khu nhà này. “Thật tồi tệ nếu có ai đó bị nhiễm virus. Làm sao có thể kiểm soát được dịch khi chúng tôi sống ở một nơi đông đúc như vậy?”, anh nói. Ảnh: Reuters.

Xe cứu thương tại cổng của ký túc xá. Ảnh: Reuters.

Nhân viên an ninh và cảnh sát đứng bên ngoài lối vào của một khu ký túc xá. Ảnh: Reuters.

Bên trong một căn phòng ở khu ký túc xá. Nhiều chuyên gia lo ngại nguy cơ nơi đây biến thành ổ dịch. Ảnh: The Jakarta Post.

Nhiều người phàn nàn về tình trạng mất vệ sinh và nguy cơ lây nhiễm tại khu cách ly này khi trung bình hơn 10 người dùng chung một nhà vệ sinh. Ảnh: SCMP.

Hành lang chật chội được nhiều người tận dụng làm chỗ phơi quần áo. Ảnh: Reuters.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ben-trong-khu-cach-ly-20000-lao-dong-nhap-cu-tai-singapore-post1069855.html