Bên trong khu cách ly tại Trung tâm Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường ĐH Hồng Đức

Từ 1h20 ngày 3-3 đến chiều 6-3, Trung tâm Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức tiếp nhận 3 đợt công dân (31 người) là người Trung Quốc và người Việt Nam trở về từ vùng dịch đưa vào cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày, bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – an ninh, Trường Đại học Hồng Đức - nơi tiếp nhận và cách ly công dân từ các quốc gia có dịch trở về ở xa trung tâm thành phố, khuôn viên thoáng mát, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt như giường, đệm, nhà ăn, khu vệ sinh khép kín.

Ngay sau khi các công dân đến trung tâm đều được thực hiện sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin cá nhân, nhận tờ rơi tuyên truyền, phân luồng, hướng dẫn vào khu vực cách ly, hướng dẫn vệ sinh cá nhân...

Trao đổi với thiếu tá Nguyễn Văn Chung, Chính trị viên khung phòng dịch khu cách ly, được biết: Theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với ngành y tế và các ngành kiên quan thiết lập khu vực tiếp nhận cách ly công dân từ vùng dịch trở về, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận phục vụ theo ca kíp, hàng ngày tổ công tác tiến hành giao ban hội ý để rút kinh nghiệm trong phối hợp, điều hành triển khai công việc, đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại khu cách ly.

Các công dân được đo thân nhiệt 2 lần/ngày kiểm tra sức khỏe, khi phát hiện công dân có thân nhiệt bất thường sẽ ngay lập tức chuyển đến khu vực cách ly tại cơ sở y tế.

Mỗi phòng cách ly có đầy đủ tiện nghi bảo đảm cho người cách ly an tâm nghỉ ngơi trong suốt thời gian cách ly.

... được cán bộ chiến sĩ khu cách ly phục vụ chế độ ăn hàng ngày bảo đảm theo đúng quy định.

Xác định yếu tố tinh thần là rất quan trọng nên cán bộ chiến sĩ cũng thực hiện việc tuyên truyền thường xuyên, tư vấn, cung cấp đều đặn thông tin về tình hình bệnh dịch và cách phòng chống dịch bệnh cho các công dân, để định hướng thông tin cho các chuyên gia người nước ngoài và công dân Việt Nam an tâm tư tưởng, xác định tốt nội dung quy định trong khu vực cách ly.

Đại úy Nguyễn Thanh An, bộ phận phục vụ tại khu cách ly, cho biết: Tôi được điều động phân công thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập khung khu cách ly từ 4-2 đến nay. Khi nhận nhiệm vụ cũng như bao anh em cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ ở đây đều ý thức được tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đều xác định tinh thần sẽ bám trụ, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thuyền viên L.Đ.L, được đưa vào khu cách ly chiều 5-3, chia sẻ: Ý thức được mức độ nguy hiểm của bệnh dịch, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, tôi cùng các thuyền viên đều vui vẻ vào khu cách ly tập trung để thực hiện cách ly theo quy định. Tại đây chúng tôi được cán bộ chiến sĩ hỗ trợ rất tốt về nơi ăn nghỉ, trang thiết bị nghe nhìn và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân, được phục vụ ăn ngày ba bữa bảm dinh dưỡng.

Ban hậu cần chuẩn bị thực đơn để phục vụ công dân, nguồn gốc thực phẩm được kiểm tra kỹ càng qua nhiều khâu, có kiểm định của cơ quan phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm và được lưu mẫu bảo đảm theo quy định.

Các cán bộ chiến sĩ tất bật nấu ăn, chuẩn bị các xuất cơm cho công dân trong khu cách ly, bảo đảm cho công dân có đủ sức khỏe trong quá trình cách ly.

Chế độ ăn uống của công dân được bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng, theo chế độ của quân đội, ngày ăn 3 bữa.

Trước khi tiếp nhận các công dân từ vùng dịch trở về, tại khu vực cách ly Trung tâm Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh đã được dọn vệ sinh và phun khử khuẩn bằng CloraminB, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất hậu cần, y tế và các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt bảo đảm cho các công dân trong thời gian cách ly, như: lắp đặt ti vi tại các phòng cách ly, mạng Internet... Đồng thời, huy động 52 cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ túc trực tại khu vực cách ly để phục vụ và theo dõi sức khỏe cho các công dân trong thời gian cách ly.

Hiện tại, mỗi ngày khu vực cách ly đều được dọn vệ sinh nơi công cộng, khai thông dọn dẹp cống rãnh và thực hiện phun khử khử khuẩn hàng ngày trong phòng cách ly, các chất thải sau sử dụng được xử lý phun khử khuẩn theo đúng quy định.

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ben-trong-khu-cach-ly-tai-trung-tam-trung-tam-giao-duc-quoc-phong-truong-dh-hong-duc/115364.htm