Bên trong khu cách ly tập trung 14 ngày tại Khánh Hòa

Những người trong khu cách ly sẽ được ăn uống 57.000 đồng/ngày/3 bữa ăn, được sử dung tivi, Internet và tự do chơi thể thao ngoài trời ở khu vực cách ly.

 Từ tối 29/2, tỉnh Khánh Hòa đã đưa hai địa điểm thuộc đơn vị quân đội địa phương làm nơi tiếp nhận, cách ly những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Trong ảnh: Đại tá Trịnh Việt Thành (mặc đồ bảo hộ) thăm hỏi, dặn dò các chiến sỹ bộ đội phục vụ cách ly trong khu cách ly tập trung 14 ngày tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, thuộc Trung đoàn bộ binh 974, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Từ tối 29/2, tỉnh Khánh Hòa đã đưa hai địa điểm thuộc đơn vị quân đội địa phương làm nơi tiếp nhận, cách ly những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Trong ảnh: Đại tá Trịnh Việt Thành (mặc đồ bảo hộ) thăm hỏi, dặn dò các chiến sỹ bộ đội phục vụ cách ly trong khu cách ly tập trung 14 ngày tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, thuộc Trung đoàn bộ binh 974, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Cơ sở vật chất ở các địa điểm có thể tiếp nhận khoảng trên 150 người. Những người trong khu cách ly sẽ được ăn uống 57.000 đồng/ngày/3 bữa ăn, được sử dung tivi, Internet và tự do chơi thể thao ngoài trời ở khu vực cách ly. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Các chiến sỹ bộ đội tiến phát cơm tối cho những người trong khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, thuộc Trung đoàn bộ binh 974, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị bữa ăn cho những người được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, thuộc Trung đoàn bộ binh 974, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Bộ đội vận chuyển thức ăn để phát cho những người trong khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, thuộc Trung đoàn bộ binh 974, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Chiến sỹ bộ đội đang tiến hành đo thân nhiệt định kỳ trong ngày cho công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đang được cách ly tập trung 14 ngày. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Hai chiến sỹ bộ đội tiến hành đo thân nhiệt định kỳ trong ngày cho các công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đang được cách ly tập trung 14 ngày. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Các công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trong khu cách ly tập trung 14 ngày tham gia vận động hể thao vào buổi chiều để nâng cao thể trạng sức khỏe. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Cán bộ ở Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, thuộc Trung đoàn bộ binh 974, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiến hành khử trùng vệ sinh môi trường khu cách ly theo quy định của Bộ Y tế. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Sau khi chở người vào khu cách ly tập trung 14 ngày, các xe đi ra được tiến hành phun thuốc khử trùng, nhằm đảm bảo an toàn theo quy định phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ben-trong-khu-cach-ly-tap-trung-14-ngay-tai-khanh-hoa/626500.vnp