Bên trong lớp học 'làm đàn ông đích thực' ở Trung Quốc thú vị như thế nào?

Lớp học này chứa đựng nhiều yếu tố cần thiết để đàn ông Trung Quốc đáp ứng được những tiêu chuẩn mà xã hội đề ra.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, một lớp học "đạo đức nam giới" đã được mở ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc thu hút nhiều sự chú ý. Người khởi xướng lớp học này là Fang Gang, một học giả và chuyên gia giáo dục giới tính nổi tiếng ở đất nước tỷ dân.

Chuyên gia Fang chia sẻ rằng mục đích của lớp học là dạy đàn ông trở thành "người bạn đời và người cha tốt". Chúng sẽ giúp họ tránh xa những quan niệm truyền thống tồn tại từ lâu đời khiến nam giới bị bó buộc trong một khuôn mẫu, không được sống với cảm xúc của chính mình và cũng không biết thấu hiểu người bạn đời của mình.

Fang nhận ra văn hóa giới tính truyền thống không chỉ gây áp lực cho phụ nữ mà đàn ông cũng không hề “dễ thở” hơn. Đến nay, lớp học đã có 9 thành viên đăng ký. Một số trong đó đã kết hôn, một số khác chưa từng lập gia đình. Chính vì vậy mà lớp học gặp khá nhiều khó khăn để thiết lập quy chuẩn chung. Nhưng mọi học viên đều mong muốn tiến bộ và trở thành một người đàn ông thực thụ.

Nhiều người đàn ông ở Trung Quốc đang học cách trở thành người chồng, người cha mẫu mực.

Một học viên 53 tuổi, là nhà thiết kế, chia sẻ trên truyền thông: "Tôi đến đây qua lời giới thiệu của vợ. Ban đầu, tôi từ chối vì nghĩ rằng mình đã là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng vì luôn tôn trọng vợ mình, tôi đã nghe lời cô ấy và quyết định đến đây để học hỏi".

Trong khóa học này, các thành viên sẽ được trải nghiệm các bài học về phản ánh nam tính; học cách giao tiếp, chăm sóc gia đình và làm việc nhà; học cách hòa đồng với trẻ con, như đọc truyện tranh với chúng; chơi các trò tiếp xúc vật lý.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được trải nghiệm cảm giác mang thai và sinh con, bằng cách buộc túi nước lên người. Mặc dù cách này không đem lại chính xác cảm giác khó khăn khi sinh nở, nhưng có hiệu quả nhất định khi giúp đàn ông cảm nhận nỗi vất vả đang gắn lên phụ nữ và giúp họ hiểu được rằng cần phải hỗ trợ người bạn đời như thế nào.

Lớp học đạo đức nam giới đem đến nhiều trải nghiệm cho đàn ông.

Lớp học giúp họ phần nào thấu hiểu hơn và biết cách chia sẻ với người bạn đời của mình.

Chuyên gia Fang nói rằng lớp "đạo đức nam nhi" có nhiều lợi ích đối với đàn ông. Nó giúp đàn ông hiểu được rằng việc giúp đỡ vợ con không phải là "ẻo lả", không có chính kiến hay chỗ đứng trong gia đình. Khi đàn ông hiểu được điều đó, họ sẵn sàng chăm sóc cho người bạn đời cũng như những đứa con của mình, từ đó giảm gánh nặng trên vai phụ nữ.

Ngoài Bắc Kinh thì các khóa học về đạo đức nam giới đã được mở rộng đến Thượng Hải, Thâm Quyến và Thành Đô. Fang nói rằng khi câu chuyện về lớp học "đạo đức nam nhi" lan truyền trên mạng, có rất nhiều bình luận trái chiều. Cái khó lớn nhất ở hiện tại là chiêu mộ học viên, bởi trên thực tế, không phải đàn ông nào cũng sẵn sàng tham gia lớp học này.

"Tôi không hy vọng người ta chỉ đến lớp học 3 ngày rồi trở thành một nhà cách mạng bình đẳng giới. Tôi mất cả chục năm để có thể hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Thúc đẩy thay đổi trong toàn xã hội là cả một quá trình dài. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cất tiếng nói và làm việc cần làm", Fang cho hay.

Ngọc Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ben-trong-lop-hoc-34-lam-an-ong-ich-thuc-34-o-trung-quoc-thu-vi-nhu-the-nao-a601261.html