Bên trong spa dành cho trẻ em ở Hàn Quốc sang chảnh đến mức nào?

Tại Hàn Quốc, các nhóc tỳ sinh ra trong gia đình giàu có rất quan tâm đến việc làm đẹp và có hẳn spa dành riêng cho các khách hàng nhỏ tuổi này.

 Shushu & Sassy là chuỗi spa làm đẹp dành cho trẻ em vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Công ty này tiên phong trong việc kinh doanh các sản phẩm làm đẹp dành cho trẻ em ở xứ sở kim chi. Bắt đầu vào năm 2013 với 19 cửa hàng trong nước, giờ đây, việc kinh doanh đã mở rộng sang các nước Thái Lan, Singapore.

Shushu & Sassy là chuỗi spa làm đẹp dành cho trẻ em vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Công ty này tiên phong trong việc kinh doanh các sản phẩm làm đẹp dành cho trẻ em ở xứ sở kim chi. Bắt đầu vào năm 2013 với 19 cửa hàng trong nước, giờ đây, việc kinh doanh đã mở rộng sang các nước Thái Lan, Singapore.

Khách hàng tới đây chủ yếu là các em nhỏ 36 tháng đến 13 tuổi, nhưng nhiều nhất là từ 4-7 tuổi. Cũng giống như spa làm đẹp cho người lớn, nơi này cung cấp đầy đủ các phương pháp làm đẹp, bao gồm massage chân, chăm sóc da, làm móng tay, móng chân, tạo kiểu tóc, trang điểm…

Khi đến spa, các bạn nhỏ sẽ được phát áo choàng dài, băng đô tai thỏ, trông không khác gì một rich kid sành điệu. Áo và cài được phân biệt theo màu sắc, màu hồng dành cho bé gái, màu xanh là của bé trai.

Tại đây, các bé sẽ được ngâm, massage chân, tay và đắp mặt nạ, không khác gì một người lớn đi làm đẹp.

Sau khi thư giãn, các bé được sơn vẽ móng tay. Những dụng cụ làm móng cho trẻ em ở đây chuyên nghiệp không thua gì các quý cô, quý bà khi làm nail.

Các bước cuối cùng của việc làm đẹp là trang điểm và tạo mẫu tóc. Xu hướng làm đẹp cho trẻ không chỉ có ở Hàn Quốc. Tại Mỹ, Kylie Jenner đã xây dựng thương hiệu mỹ phẩm ước tính trị giá 900 triệu USD, chủ yếu nhắm vào các cô gái tuổi teen. Các vlogger dạy trẻ em trang điểm cũng ngày một phổ biến ở nhiều nước.

Các bé trai cũng không nằm ngoài công cuộc làm đẹp này. Skincare, massage, chăm sóc móng tay, móng chân là những dịch vụ thường được các nhóc tỳ này sử dụng.

Ngoài ra, các spa còn bán cả mỹ phẩm, đồ trang điểm và có cả chuyên gia tư vấn kỹ càng cho các bé. Nếu trước đây, các bộ đồ chơi chỉ bằng nhựa, thì ngày nay, chúng đều là các sản phẩm trang điểm thực sự, gồm kem chống nắng vitamin, son dưỡng màu, phấn má dạng kem, phấn mắt và sơn móng tay, và có giá khoảng 56.000 won (hơn 1 triệu đồng).

Các tiệm spa dành cho trẻ em thường rất đông đúc vào dịp cuối tuần nên các ông bố bà mẹ phải đặt trước ít nhất một tuần. Nhu cầu ngày càng lớn, số lượng khách quá đông khiến số chi nhánh của spa này tăng gấp 10 lần trong hai năm qua.

Thiên Anh
Ảnh: KCnews

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ben-trong-spa-danh-cho-tre-em-o-han-quoc-sang-chanh-den-muc-nao-post938493.html