Bến xe 130 tỷ đồng ở Đà Nẵng bị ngân hàng rao bán

Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Đà Nẵng đã bỏ hoang gần 10 năm nay khiến cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang rao bán 3.180 m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại dự án Bến xe khách liên tỉnh phía Nam TP Đà Nẵng (Quốc lộ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Giá bán tối thiểu được VietinBank đưa ra hơn 48 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán nợ vay của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) tại ngân hàng.

Tài sản này trước đây thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Năm 2012, DLG đầu tư hơn 130 tỷ để xây dựng bến xe này nhưng hoạt động được khoảng hơn một năm thì đóng cửa.

Từ đó đến nay, bến xe bị bỏ hoang. Tại khu vực sân chính, hiện nay có khoảng 10 ôtô tải dừng đỗ tạm thời. Các nhà xe khách chạy tuyến liên tỉnh không đăng ký vận chuyển khách ở bến xe này.

"Bến xe này nằm ở địa bàn ít dân cư, xa trung tâm, trong khi tâm lý người dân Đà Nẵng vẫn ngại đi xa (khoảng 8-10 km) để đón xe đi lại, nên lượng xe khách chấp nhận mở tuyến ở đây rất thấp", ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc một hãng xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nội) chia sẻ.

Theo ghi nhận, bến xe bỏ hoang nhiều năm nên nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp. Hàng trăm chiếc ghế xếp ở góc nhà chờ của bến xe.

Trước đây, khi đưa bến xe này vào hoạt động, đại diện chủ đầu tư kỳ vọng năng lực khai thác sẽ đạt 800-1.000 lượt xe xuất bến mỗi ngày. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, không có nhà xe nào đăng ký hoạt động tại bến này.

Nhân viên bảo vệ ở đây cho biết toàn bộ bàn ghế ở khu vực bán vé làm bằng gỗ công nghiệp nên lâu ngày không sử dụng dẫn đến hư hỏng.

Bậc cầu thang, lan can từ sảnh tầng 1 lên tầng 2 phủ một lớp bụi dày.

Theo đại diện doanh nghiệp, công trình này được thiết kế đầy đủ các hạng mục của bến xe loại 1. Ngoài nhà chờ, phòng bán vé, bãi đỗ xe theo tuyến, bến xe còn có các công trình dịch vụ tiện ích, nhà nghỉ, trạm y tế. Hiện tất cả các hạng mục, phòng ốc đều đóng cửa.

Trong đợt bão Noru vừa qua, gió đã làm tốc mái một số chỗ của bến xe.

Khu vực tường rào bên ngoài cỏ mọc um tùm.

Bến xe khách liên tỉnh phía Nam TP Đà Nẵng nằm trên quốc lộ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ben-xe-130-ty-dong-o-da-nang-bi-ngan-hang-rao-ban-post1361525.html