Bến xe bất ngờ thưa thớt ngày làm việc cuối cùng của năm

Mặc dù là ngày làm việc cuối cùng của năm, nhưng các bến xe tại Hà Nội lại không rơi vào cảnh quá tải, ùn ứ như thông lệ. Đại diện các bến xe cho hay, một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân sử dụng phương tiện cá nhân ngày càng nhiều.

Khu vực bán vé tại bến xe Giáp Bát vắng bóng người mua. (Ảnh: Nhật Quang)

Khu vực bán vé tại bến xe Giáp Bát vắng bóng người mua. (Ảnh: Nhật Quang)

Bến xe "dễ thở" ngày cuối năm

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm, anh Phùng Anh Chiến (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) vội vã ra bến xe Giáp Bát để đón ô-tô khách về quê. Thế nhưng, thay vì phải xếp hàng dài, chen chúc như mọi năm, chỉ mất vài phút, anh đã có thể có ghế ngồi thoải mái.

"Trước đây, các bến xe ngày cuối cùng của năm luôn đông đặc người. Do lo lắng, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, hết giờ làm là ra thẳng bến. Vậy mà bến Giáp Bát lại thưa thớt một cách bất ngờ", hành khách trên xe về Nam Định chia sẻ.

Do vắng khách, nhiều xe chạy chậm để đón thêm người trong chiều 19/1.

Tài xế Phạm Văn Quang, lái xe khách tuyến Hà Nội-Nam Định chia sẻ: Trừ giai đoạn Covid-19, chưa năm nào xe khách lại vắng khách trong dịp giáp Tết cổ truyền như năm nay. Lượng người đi không quá đông, khiến cánh lái xe như anh cũng không gặp nhiều áp lực.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, vào chiều 19/1 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch), bến xe Giáp Bát vẫn vắng bóng hành khách. Khu vực quầy bán vé cũng chỉ lác đác người vào mua. Tại nơi dành cho phương tiện chờ xuất bến, cảnh hành khách "chật như nêm" các năm trước cũng không còn.

Nhiều khách chấp nhận đứng ngoài đường đợi do năm nay không còn tình trạng "vỡ bến".

Tại bến xe Mỹ Đình, tình hình cũng không khác. Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay: Mặc dù bến đã bố trí xe dự phòng, tăng cường nhưng với lượng khách đổ về bến thưa thớt như hiện nay thì ngay cả xe thường ngày cũng đã... dư thừa đáp ứng nhu cầu.

Ông Sơn cung cấp thêm thông tin, ngày thường Bến xe Mỹ Đình có khoảng 800 lượt xe xuất bến. Con số này trong ngày hôm nay may ra gần chạm ngưỡng lượt xe trên do dựa trên nhu cầu đi lại của người dân.

Tài xế mong đón khách

Lý giải về hiện tượng trên, những tài xế như anh Quang hy vọng có thể sáng 29 Tết, mọi người sẽ về quê nhiều hơn.

"Hy vọng ngày mai xe sẽ đầy khách. Nếu không chúng tôi sẽ khó lòng đủ chi phí xăng dầu", tài xế xe khách tuyến Hà Nội-Nam Định nói.

Cũng do xe "vắng", nên tình trạng các phương tiện kinh doanh vận tải chạy "rùa bò", bắt khách dọc đường trong chiều 19/1 vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều xe đã phải mất tới 1 giờ đồng hồ mới có thể ra tới cao tốc Pháp Vân.

Một trong những nguyên nhân khiến xe khách "vắng vẻ" là do lượng phương tiện cá nhân của người dân ngày càng tăng cao.

Theo lãnh đạo bến xe Giáp Bát, sở dĩ dịp Tết năm nay lượng khách đi xe không lớn là do người dân đã sử dụng xe cá nhân làm phương tiện về quê nhiều hơn.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết chia làm 2 đợt; trong đó đợt đầu số lượng lớn học sinh, sinh viên các trường đại học đã về trước. Do đó, vào hôm nay, khách chủ yếu là những người lao động, công nhân viên chức nên áp lực lên các bến đều giảm đi.

"Chưa kể, một lượng lớn "xe dù, bến cóc", loại hình xe hợp đồng Limousine cũng đã lấy đi khách của các tuyến chạy cố định, dẫn tới nhiều nhà xe chạy rỗng trên đường", lãnh đạo Bến xe Giáp Bát thông tin.

SƠN BÁCH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ben-xe-bat-ngo-thua-thot-ngay-lam-viec-cuoi-cung-cua-nam-post735624.html