Bến xe đông, các cửa ngõ TP.HCM ùn tắc trước ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Từ chiều tối nay (29/4), người dân tại TP.HCM đổ về các bến xe, sân bay… để về quê bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lượng phương tiện di chuyển đông khiến nhiều nơi ùn ứ kéo dài.

Từ 18h, lượng người đổ về các cửa ngõ phía tây, phía đông của TP.HCM ngày càng đông. Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh hướng đi bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), nhiều phương tiện giao thông nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại đường Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13… để điều tiết các phương tiện, giảm ùn ứ. Tại các quầy vé của bến xe miền Đông, một lượng lớn khách đã tới từ chiều đế xếp hàng mua vé chờ tới lượt mình.

Cửa ngõ về các tỉnh miền tây kẹt cứng.

Cửa ngõ về các tỉnh miền tây kẹt cứng.

Khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM cũng xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn Quốc lộ 1 đi qua huyện Bình Chánh hướng từ vòng xoay An Lạc qua cầu Bình Điền, khi tới khu vực xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) xảy ra tình trạng kẹt xe do đây là đoạn đường thắt nút cổ chai.

Tại bến xe miền Tây, hôm nay dù khách đông hơn những ngày trước rất nhiều nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ hay phải xếp hàng dài mua vé.

Sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng xếp hàng ùn ứ.

Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây cho biết: “Dự báo trong hôm nay, lượng hành khách qua bến đạt từ 42.000 – 45.000 khách. So với ngày bình thường, lượng khách tăng khoảng 110%. Tuy nhiên, lượng xe ở bến xe miền Tây đáp ứng từ 50.000 – 60.000 khách, với lượng khách trong ngày cao điểm như hôm nay thì bến xe phối hợp với các đơn vị vận tải vẫn có đủ xe để phục vụ hành khách”.

Tại ga Sài Gòn, lượng hành khách ở mức ổn định, không xảy ra tình trạng xếp hàng mua vé hay ngồi vật vờ chờ lên tàu.

Đa số hành khách đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối nay cũng ghi nhận lượng khách đổ về đông. Theo một nhân viên sân bay, lượng khách tăng hơn so với ngày thường song không xảy ra tình trạng xếp hàng dài hay ùn ứ tại khu vực soi chiếu an ninh.

Trong ngày này, các bến xe, nhà ga, sân bay đều thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19 như, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ./.

Nhóm PV/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ben-xe-dong-cac-cua-ngo-tphcm-un-tac-truoc-ngay-nghi-le-304-va-15-853972.vov