Bến xe Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trong những ngày qua, tại các bến xe khách Hà Nội, lại khởi động lại 'lá chắn' phòng, chống dịch Covid-19, nhiều biện pháp đã được áp dụng như: yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn, phun khử khuẩn, khai báo y tế,…

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND TP..Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND TP..Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Ghi nhận của PV tại bến xe nước ngầm, các công tác phòng, chống dịch được triển khai kỹ lưỡng, nghiêm túc trong nỗ lực không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và ảnh hưởng đến các hoạt động vận tải của bến xe.

Công tác phun khử khuẩn không gian bến, các phương tiện được bến xe tiến hành đều đặn hàng ngày.

Theo quan sát, tất cả những người di chuyển đều được phun khử khuẩn trước khi bước lên xe.

Đồng thời, tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch theo đúng quy định của bộ Y tế.

Hành khách lên xe bắt buộc phải khai báo y tế.

Được biết, ngoài việc đảm bảo an toàn của bến, các nhà xe thường xuyên chủ động các biện pháp bảo vệ, phòng dịch, ông Phạm Văn Mạnh (lái xe nhà xe Hoàng Long) cho biết:"Để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, chúng tôi thường xuyên vệ sinh không gian xe khách, đồng thời yêu cầu tất cả hành khách khi lên xe đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và phải khai báo với nhà xe lịch trình di chuyển của mình, nếu không hợp tác chúng tôi cương quyết không phục vụ”.

Ngoài phát loa cố định, nhân viên bến xe thường xuyên dùng loa cầm tay di động nhắc nhở hành khách tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Đa số hành khách, các nhân viên nhà xe và bến đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng.

Tại bến xe Giáp Bát, các công tác phòng, chống dịch cũng được đảm bảo kỹ lưỡng. Nhiều băng rôn, khuyến cáo được đặt tại nhiều điểm quanh bến xe.

Phòng dịch là thế, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách vào bến xe giảm mạnh so với thường ngày, kèm theo đó là lượng xe khách cũng giảm theo, anh Trần Đức Trọng (lái xe tuyến Nam Định- Hà Nội) tâm sự:"Thời điểm dịch đợt trước kinh tế đã nặng nề lắm rồi, giờ lại bùng phát khiến các nhà xe chúng tôi vô cùng khó khăn, có ngày xe ra khỏi bến không có một hành khách nào. Mong sao dịch bệnh sớm qua để cuộc sống được bình yên trở lại".

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ben-xe-ha-noi-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-a485123.html