Bến xe khách, cửa ngõ vào Thủ đô vắng tanh không bóng người

Sau công văn yêu cầu khẩn cấp hạn chế tối đa tàu xe đi/đến Hà Nội, ngày 30/3, các cửa ngõ, bến xe vào thủ đô đều vắng tanh không bóng khách.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 29/3, Bộ Giao thông-Vận tải đã có công văn khẩn yêu cầu từ 0 giờ ngày 30/3, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Với các tuyến cố định đi từ Hà Nội và ngược lại, TP Hồ Chí Minh và ngược lại: Chỉ vận chuyển hành khách tối đa 2 chuyến/ngày đối với các tuyến dưới 100km; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người;

Sau công điện khẩn, theo ghi nhận của phóng viên, ngày 30/3, các cung đường cửa ngõ vào Hà Nội đều vắng bóng các phương tiện đi lại.

Trục đường 5 đoạn vào Hà Nội vắng bóng các phương tiện, không còn tình trạng đón trả khách dọc đường của các xe khách.

Bến xe Gia Lâm chiều 30/3 vắng tanh hơn cả sáng mùng 1 Tết. Các xe bus ra vào bến đã ngừng hoạt động.

Nhà xe vắng tanh không một bóng người.

2 hành khánh hiếm hoi trong ngày tới bến xe.

Hàng ghế chờ bến xe Gia Lâm không bóng người.

Tài xế đứng "hóng" khách...

Số lượng phương tiện trên bến chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh Tống Văn Khoa, nhà xe Đăng Quang Hà Giang đi bến xe Gia Lâm cho hay, lượng khách giảm mạnh, mỗi chuyến xe giường nằm nhà anh chỉ có từ 2-5 khách. "Dù không đủ tiền xăng, lỗ vốn nhưng vẫn phải hoạt động bình thường để giữ khách", anh Khoa cho hay.

Tài xế Dương Văn Thành, chủ nhà xe Thành Phong từ Hữu Lũng Lạng Sơn đi bến xe Gia Lâm Hà Nội đứng livestream quang cảnh bến xe vì quá vắng khách. Anh Thành cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng hành khách giảm mạnh. Những ngày gần đây, lượng khách giảm đến 90%, nhiều chuyến chỉ có từ 1-2 hành khách. "Xe nhà tôi cũng chỉ chạy hết ngày hôm nay, bởi thực tế không có ai đi lại ngày này", anh Thành cho hay.

Khu vực ghế chờ nhà xe Gia Lâm không một bóng người. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bên xe Gia Lâm, Hà Nội cho biết, những ngày này, lượng khách và các phương tiện vào bến giảm 60%. Sau công điện khẩn ngày 29/3 của Bộ Giao thông Vận tải, các tuyến dưới 100km, không hoạt động quá 2 chuyến/ngày, đảm bảo số lượng hành khách không quá 20 người trên xe, không quá 50% số nghế trên xe. Chỉ vận chuyển hành khách tối đa 1 chuyến/ngày đối với các tuyến còn lại; đảm bảo số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.

Ông Tuấn cho hay, để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, Bến xe Gia Lâm đã tiến hành khử khuẩn thường xuyên, yêu cầu tất cả nhân viên, hành khách ra vào bến đều đeo khẩu trang, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, các nhà xe đảm bảo đúng yêu cầu về số lượng hành khách. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng "không lo phải xử phạt các nhà xe vì chở quá số người quy định, bởi thực tế, những ngày này, không nhà xe nào có đủ số khách như trên".

Các bến xe buýt vắng tanh vì xe buýt đã ngừng hoạt động.

Xe ôm, grab, taxi quanh khu vực bến xe cũng rơi vào tình trạng vắng khách, đìu hiu mùa dịch.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-ben-xe-khach-cua-ngo-vao-thu-do-vang-tanh-khong-bong-nguoi-1030254.vov