Bến xe Miền Đông cũ đang 'nóng' dần lên

Trưa 29-4, ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh,TP HCM), lượng khách đổ về đây bắt đầu tăng cao. Người dân tranh thủ về quê trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài sắp tới.

Theo đó, dịp lễ 30-4, 1-5 sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ nghỉ hằng tuần 2 ngày (thứ bảy, chủ nhật) sẽ nghỉ lễ liên tục 4 ngày từ thứ 6 ngày 30-4 đến hết thứ 2 ngày 3-5.

Hành khách ngồi kín các ghế chờ lên xe.

Hành khách ngồi kín các ghế chờ lên xe.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh,TP HCM), từ sáng sớm lượng khách đổ về đã tăng cao. Đặc biệt, mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.

Lượng xe khách ra vào bến xe liên tục. Ở bãi xe chờ tài, khu vực xe khách được phép đậu đều kín chỗ. Tại khu vực bán vé xe, lực lượng bảo vệ túc trực nghiêm ngặt các cổng ra vào để đo nhiệt độ, nhắc nhở người dân mang khẩu trang.

Cùng với lượng khách đổ về, lượng hàng hóa tập kết về Bến xe Miền Đông cũng tăng cao.

Nhân dịp này, anh Tuấn (quê Nha Trang) đưa vợ và các con về quê. Theo anh Tuấn dự đoán, ngày mai (tức 30-4) lượng khách đổ về quê sẽ rất đông nên vợ chồng anh tranh thủ về quê trước 1 ngày.

Bảo vệ nhắc nhở người dân mang khẩu trang.

Lượng khách ra vào khu vực bán vé rất đông.

Hành khách đều được kiểm tra nhiệt độ trước khi lên xe.

Lượng xe khách ra vào bến xe liên tục.

Ở bãi xe chờ tài, khu vực xe khách được phép đậu đều kín chỗ.

Lượng hàng hóa tập kết về Bến xe Miền Đông cũng tăng cao.

Gia đình anh Tuấn tranh thủ về quê trước kỳ nghỉ lễ 1 ngày.

Cũng thủ về quê sớm, anh Minh Thi (quê Bình Định) cho biết không ngờ nhiều người cũng tranh thủ như mình. "Hôm nay tôi nghe nhà xe báo hết vé. Nhiều người muốn mua vé cũng không còn, phải đi xe khác. May mà tôi đặt mua vé sớm, chứ để hôm nay mới mua thì chắc không còn vé về quê" - anh Thi nói.

Một nhóm sinh viên đang học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết nhà trường có kế hoạch nghỉ lễ dài ngày từ sớm nên cả nhóm đã lên kế hoạch về Phú Yên du lịch cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, đến nay, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên có chút lo ngại khi đi du lịch.

Sáng cùng ngày, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) phối hợp Công an quận Bình Thạnh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM cùng cán bộ y tế quận Bình Thạnh tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tài xế xe khách tại Bến xe Miền Đông.

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết, kế hoạch kiểm tra nằm trong cao điểm góp phần nâng cao ý thức giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và đấu tranh chống tội phạm tại Bến xe Miền Đông dịp lễ 30-4, 1-5.

Bài và ảnh: Ý LINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ben-xe-mien-dong-cu-dang-nong-dan-len-20210429143524126.htm