Bến xe Miền Đông mở bán vé Tết Nguyên đán 2023 từ 1-12

Bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước so với ngày thường để phục vụ hành khách trong thời gian phục vụ Tết.

Trao đổi với PV ngày 28-11, đại diện Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết BXMĐ cũ bắt đầu mở bán vé Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 1-12.

Bến xe yêu cầu các doanh nghiệp liên hệ Phòng Kế hoạch và Vận tải để thông tin cụ thể về kế hoạch bán vé. Vé sẽ được bán trực tuyến, trực tiếp tại quầy vé.

Bến xe Miền Đông cũ sẽ bán vé từ ngày 1-12. Ảnh: ĐT.

Bến xe Miền Đông cũ sẽ bán vé từ ngày 1-12. Ảnh: ĐT.

Bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước so với ngày thường để phục vụ hành khách trong thời gian phục vụ Tết. Trường hợp các đơn vị vận tải thực hiện tăng giá cước để phụ thu chiều rỗng thì phải kê khai giá vé theo đúng quy định hiện hành.

Dự kiến mức giá và thời gian điều chỉnh tăng như sau:

Cụ thể, đối với các tuyến đi Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Tuyên Quang có hành trình tuyến quốc lộ 13, quốc lộ 14: Điều chỉnh giá cước không quá 40%, thời gian từ ngày 15 đến 18 tháng Chạp (từ ngày 6-1 đến 9-1-2023).

Các đơn vị này cũng được không điều chỉnh giá cước quá 60%, từ ngày 19 tháng Chạp đến ngày 3-1 Âm lịch (tức ngày 10-1 đến ngày 24-1-2023 dương lịch).

Đối với các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có hành trình quốc lộ 13 và quốc lộ 14 cũng không được điều chỉnh giá cước quá 40% từ ngày 19 tháng Chạp đến 22 tháng Chạp (tức ngày 10-1 đến 13-1-2023 dương lịch).

Các đơn vị không được điều chỉnh giá cước quá 60% từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 4-1 Âm lịch (tức ngày 14-1 đến ngày 25-1-2023 dương lịch).

Tương tự, các tỉnh thuộc Bình Dương và Bình Phước cũng không được tăng giá cước quá 40% vào những ngày cao điểm.

Đại diện BXMĐ cho biết hiện tại đơn vị đang lên kế hoạch, số lượng hành khách để có kế hoạch điều chỉnh các tuyến trọng điểm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, ứ đọng khách.

BXMĐ cũ dự báo nhu cầu đi lại dịp tết sẽ tăng nhiều hơn so với những năm trước và dịch bệnh cũng đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có xu hướng thu hẹp sản xuất kinh doanh nên người lao động về quê đón tết sẽ đông.

Dự kiến, trung bình ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, BXMĐ cũ sẽ đón khoảng 5.900 hành khách, cao điểm sẽ rơi vào ngày 31-12 với hơn 7.200 hành khách.

Ước tính dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, BXMĐ cũ sẽ đón hơn 130.000 hành khách trong 20 ngày, cao điểm sẽ đón hơn 14.000 hành khách/ngày.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ben-xe-mien-dong-mo-ban-ve-tet-nguyen-dan-2023-tu-1-12-post709788.html