Bến xe 'tăng nhiệt' khi người dân kéo nhau về quê nghỉ Tết Dương lịch

Ngay trong ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày từ 31/12/2022 - 2/1/2023, các bến xe đã 'tăng nhiệt' khi người dân kéo nhau về quê nghỉ sớm.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày (từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023), vào chiều 30/12, ngay sau ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân đã về quê sớm. Ngoài tình trạng ùn ứ kéo dài trên các tuyến phố, tại các bến xe cũng "tăng nhiệt" khi người dân đổ về quê.

Tại các bến xe ở Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát... ghi nhận đều đông kín, người dân háo hức về quê đón Tết Dương lịch cùng gia đình.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, nhiều tuyến xe đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... trong tình trạng quá tải ngay trong chiều 30.12.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, nhiều tuyến xe đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... trong tình trạng quá tải ngay trong chiều 30.12.

Lượng khách có tăng hơn ngày thường tại BX Mỹ Đình

Thời tiết ngoài trời lạnh, người dân trang bị đồ áo ấm kín mít đổ ra các bến xe để lên đường về quê nghỉ Tết.

Dù ngày 31.12 mới là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng ngay từ chiều 30.12, nhiều người dân đã tranh thủ về quê sớm để vui Tết Dương lịch cùng gia đình.

Các chuyến xe luôn trong tình trạng đông kín người

Em nhỏ theo bố mẹ về quê

Sinh viên lên đường về quê ăn Tết Dương lịch cùng gia đình.

Nhiều người dân cho biết đã đến bến xe từ sớm vì sợ tắc đường nhưng cũng phải chờ đợi khá lâu để mua vé xe

Hà My

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ben-xe-tang-nhiet-khi-nguoi-dan-keo-nhau-ve-que-nghi-tet-duong-lich-172221230211923498.htm