Bênh bộ trưởng

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Frederic Mitterrand, 62 tuổi, cháu cựu tổng thống Franøois Mitterrand đang gặp “nạn” vì một lỗi lầm trong lối sống từ nhiều năm trước nhưng bây giờ mới bị phanh phui.

Trong cuốn tự truyện Cuộc sống xấu xa (La Mauvaise vie) xuất bản năm 2005, bộ trưởng Mitterrand đã kể lại câu chuyện có quan hệ tình dục đồng tính với thiếu niên khi đi du lịch ở Thái Lan và Indonesia. Theo Reuters, Đảng Mặt trận Dân tộc cực hữu đã khơi dậy làn sóng chỉ trích khi trích dẫn những chuyện kể trong cuốn sách, khiến nhiều người ngạc nhiên. Bộ trưởng Mitterrand viết: “Tôi có thói quen trả tiền thuê những cậu thiếu niên làm nghề mại dâm”. Ông thú nhận bị những chàng trai trẻ làm cho say mê dù biết “sự mua bán này là nhơ nhuốc”. Bộ trưởng F.Mitterrand phát biểu trên đài truyền hình Pháp. Ảnh: AP Ông Mitterrand còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi lên tiếng ủng hộ đạo diễn điện ảnh Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski bị bắt tại Thụy Sĩ đang bị Mỹ đòi dẫn độ để xét xử tội hiếp dâm một bé gái 13 tuổi năm 1977 tại Mỹ. Ông chỉ trích yêu cầu này của Mỹ: “Cứ tưởng có một nước Mỹ độ lượng mà chúng ta ưa thích, hóa ra là một nước Mỹ đáng sợ vừa phơi ra bộ mặt thật”. Cả phe hữu và phe tả ở Pháp đều chỉ trích bộ trưởng Mitterrand và đòi ông phải từ chức. Bà Marine Le Pen, Phó Chủ tịch Đảng Mặt trận Dân tộc, tuyên bố trên đài truyền hình Pháp: “Vì danh dự của nước Pháp, ông Mitterrand phải từ chức để chúng ta có thể dạy cho người khác những bài học đạo đức”. Người phát ngôn Đảng Xã hội Pháp Benoit Hamon nói với hãng Reuters: “Một bộ trưởng văn hóa mà bênh vực một đạo diễn điện ảnh bị tố cáo hiếp dâm trẻ vị thành niên và viết sách thừa nhận lợi dụng du lịch để có quan hệ đồng tính, thì không ai có thể tưởng tượng nổi”. Tuy nhiên, ông Henri Guaino, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã lên tiếng bênh vực bộ trưởng Mitterrand: “Cuộc tranh cãi hiện nay là quá đáng. Ông Mitterrand không từ chức vì ông không phạm tội”. Theo hãng AFP, Tổng thống Sarkozy đã đích thân gặp ông Mitterrand và nói vẫn tiếp tục ủng hộ ông làm bộ trưởng văn hóa. Chính vì vậy ngày 8-10, ông Mitterrand đã lên đài truyền hình TF1 thanh minh với khán giả.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009100911074281p0c1006/benh-bo-truong.htm