Bênh 'đàn anh' không đúng cách, cả hai hầu tòa

Ngày 21-8, TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đàn sáu năm tù, Nguyễn Trọng Dũng năm năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 26-2, Nguyễn Trọng Dũng (thường gọi là Dũng Trình, SN 1988) đến hội quán thôn để dự đám cưới con ông Nghị, sau đó quay về nhà ông Nghị uống rượu và ăn cháo đêm.

Tại đây, Dũng ngồi cùng bàn với Nguyễn Trọng Dũng (Dũng Nguyên, SN 1996) trú cùng xã. Khi mọi người chúc rượu thì Dũng Trình không uống nên giữa Dũng Nguyên và Dũng Trình xảy ra mâu thuẫn và cự cãi.

Được mọi người can ngăn nên Dũng Trình bỏ ra ngoài. Thấy “đàn anh” bị xúc phạm, Nguyễn Văn Đàn (SN 1993, cũng là người cùng xã) đi theo ra cổng, vỗ vai và nói với Dũng Trình sẽ về lấy dao đâm Dũng Nguyên...

Bị cáo Đàn và Dũng tại phiên tòa

Khi lấy được dao, Đàn dấu trong túi quần rồi quay lại cổng nhà ông Nghị gặp Dũng Trình. Thấy Đàn đưa dao ra, Dũng Trình bảo: “Vào đâm đi, có gì anh giữ người cho mà chạy”.

Đàn đi vào trong sân rồi bất ngờ dùng dao tấn công vào phía mạn sườn bên trái Dũng Nguyên rồi bỏ chạy.

Sau đó, Dũng Nguyên được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, với tỉ lệ bị thương tích gây tổn hại 54% sức khỏe.

PHÚ VINH

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/benh-dan-anh-khong-dung-cach-ca-hai-hau-toa-788810.html