Bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp xuất hiện ở 2 nước Châu Á

Bộ Y tế Singapore xác nhận, có một ca bệnh đậu mùa khỉ tại nước này hôm 21/6. Sau đó, Hàn Quốc xác định có 2 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Chiều 21/6, Bộ Y tế Singapore ghi nhận một ca bệnh đậu mùa khỉ "nhập cảnh". Đây là ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện ở đảo quốc sư tử này trong 3 năm qua.

Bệnh nhân là một người đàn ông quốc tịch Anh, 42 tuổi và có xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ ngày 20/6.

Người này làm tiếp viên hàng không, có các chuyến bay đến và rời Singapore vào giữa tháng 6.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của bệnh nhân ổn định và đang được điều trị tại Trung tâm các bệnh truyền nhiễm quốc gia ở Singapore.

Tính đến ngày 21/6, 13 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được nhận diện và sẽ bị cách ly trong 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân.

Cũng trong ngày 21/6, Hàn Quốc đã ghi nhận 2 ca đầu tiên nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), hai trường hợp này được phát hiện hôm 21/6, nhân viên y tế đang tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán. Danh tính của 2 bệnh nhân được giữ kín.

Một trong hai người này đã được đưa vào Trung tâm Y tế Incheon ở Incheon, phía tây Seoul, lúc 21h40 ngày 21/6. Người này được cho là có các triệu chứng tiềm ẩn của bệnh truyền nhiễm khi nhập cảnh qua sân bay quốc tế Incheon.

Một quan chức bệnh viện nói: “Người đó bị cách ly như một trường hợp nghi ngờ và sẽ trải qua một cuộc xét nghiệm”.

Hàn Quốc đã xếp đậu mùa khỉ là bệnh dịch truyền nhiễm cấp độ 2, trong hệ thống gồm 4 cấp từ đầu tháng này.

Trúc Chi (t/h Vietnam+, Giao Thông)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/benh-dau-mua-khi-lien-tiep-xuat-hien-o-2-nuoc-chau-a-a557297.html