Bệnh lạ ở Ấn Độ làm hàng trăm người nhập viện

Hơn 350 người đã ngã bệnh, ít nhất 1 người tử vong do một căn bệnh lạ ở TP Eluru, bang Andhra Pradesh - Ấn Độ.

Theo báo chí địa phương, bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 45 tuổi, nhập viện sáng 6-12 (giờ địa phương) và qua đời tối cùng ngày. Đến nay, gần 190 bệnh nhân đã xuất viện, còn hơn 160 người vẫn điều trị.

Giới chức địa phương biết tin về căn bệnh bí ẩn kể trên từ ngày 5-12, sau khi 45 người sống tại nhiều khu vực khác nhau ở Eluru nhập viện với hàng loạt triệu chứng gồm nôn ói, động kinh, cay mắt, chóng mặt, sùi bọt mép…

"Những người mắc bệnh, đặc biệt là trẻ em, đột nhiên than mắt cay xè rồi ói mửa. Sau đó, một số ngất xỉu hoặc lên cơn động kinh" - một nhân viên y tế tại Bệnh viện Chính phủ Eluru nói với báo The Indian Express. Theo báo Times of India, nhiều bệnh nhân còn bị trật khớp xương và đau cơ.

Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông YS Jagan Mohan Reddy, thăm người mắc bệnh lạ tại TP Eluru hôm 7-12 Ảnh: PTI

Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông YS Jagan Mohan Reddy, thăm người mắc bệnh lạ tại TP Eluru hôm 7-12 Ảnh: PTI

Các triệu chứng kể trên kéo dài khoảng 10-15 phút và phần lớn bệnh nhân hồi phục trong vòng vài phút. Hầu hết bệnh nhân trong độ tuổi 20-40 và có ít nhất 45 trẻ em dưới 12 tuổi mắc bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh, chính quyền Eluru đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ học trong ngày 7-12. Đến nay các xét nghiệm máu, dịch não tủy, chụp chiếu não của bệnh nhân đều bình thường. Nghi vấn về nhiễm độc nguồn nước, thực phẩm và không khí đều đã được giới chức y tế Eluru loại trừ. Xét nghiệm máu cũng khẳng định bệnh này không phải do virus gây ra.

Hiện thời, chính quyền cho rằng nguyên nhân gây bệnh khả dĩ nhất là nhiễm độc hữu cơ và đang đợi thêm kết quả xét nghiệm E-coli, máu nhiễm khuẩn…

Bệnh lạ xảy ra giữa lúc Ấn Độ vật lộn với đại dịch Covid-19, trong đó bang Andhra Pradesh có hơn 800.000 ca nhiễm (cao thứ ba cả nước). Tuy nhiên, theo bộ trưởng y tế bang, ông Alla Kali Krishna Srinivas, tất cả bệnh nhân nhập viện vì căn bệnh mới đều âm tính với virus gây bệnh Covid-19.

Hải Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/benh-la-o-an-do-lam-hang-tram-nguoi-nhap-vien-20201207220959441.htm