Bênh mẹ, đâm chết cha ruột, con gái lãnh 5 năm tù giam

Chiều 15.9, TAND TP.Sa Đéc, Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 'Cố ý gây thương tích' đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa (SN 1999, trú tại khóm 3, phường 3, TP. Sa Đéc).

Bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 18.3.2017, sau khi đi nhậu về, ông Trần Văn Trúc và bà Trần Thị Út - là cha và mẹ ruột của bị cáo Hoa - đã xảy ra cự cãi. Lúc này, Hoa đang nấu ăn trong nhà bếp, thấy cha dùng tay đánh mẹ ruột nên Hoa đã vào can ngăn nhưng trên tay còn cầm con dao dài hơn 20cm. Trong lúc can ngăn, Hoa đã dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực, khiến ông Trúc tử vong do thủng tim.

Tại phiên tòa, bị cáo đã tỏ ra hối hận và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy thời điểm bị cáo phạm tội là dưới 18 tuổi nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa mức án 5 năm tù giam.

Thanh Mai

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/benh-me-dam-chet-cha-ruot-con-gai-lanh-5-nam-tu-giam-564818.ldo