Bệnh nhân 56 tuổi âm tính 8 lần với virus Covid-19, đến lần xét nghiệm thứ 9, bác sỹ thông báo kết quả sốc

Một phụ nữ 56 tuổi được kết luận nhiễm virus Covid-19 sau 8 lần xét nghiệm âm tính với virus này.

Theo báo Tứ Xuyên, người phụ nữ 56 tuổi đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc tên là Tang, đã trở về quê nhà ở Anyue vào ngày 23 tháng 1 để đón Tết Nguyên đán. Sau đó, bà phát hiện ra rằng một trong những bạn ở cùng khách sạn của bà đã bị nhiễm virus Covid-19. Bà Tang đã bị cách ly vào ngày 2 tháng 2.

Trong khoảng thời gian cách ly từ ngày 7 đến 23 tháng 2, bà Tang đã làm 8 lần xét nghiệm bệnh phẩm họng. Các nhân viên y tế đã thực hiện các xét nghiệm phát hiện axit nucleic bằng kỹ thuật PCR (phản ứng chuỗi polymerase) để xác định xem bà có bị nhiễm Covid-19 hay không. Kết quả của 8 lần xét nghiệm của bà Tang đều là âm tính.

Vào ngày 21 tháng 2, bà Tang được chuyển đến một bệnh viện khác ở thành phố Ziyang. 3 ngày sau, bà làm xét nghiệm bệnh phẩm họng và các bác sỹ đã xác nhận bà nhiễm virus Covid-19.

Điều này cho thấy thời gian ủ bệnh của bệnh nhân có thể kéo dài hơn 2 tuần do bà Tang đã được cách ly gần 3 tuần và nhiều lần được xét nghiệm âm tính với virus. Trong khi thời gian ủ bệnh của bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 kéo dài khoảng 14 ngày, đã có trường hợp thời gian ủ bệnh kéo dài 24 ngày!

Điều này có nghĩa là các phương pháp xác định bệnh đang được sử dụng có thể có khiếm khuyết, dẫn đến việc nhiều người nhiễm bệnh không được phát hiện và có thể lan truyền bệnh sang những người khác.

Quỳnh Trang/Theo WOB

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/nhip-song/benh-nhan-56-tuoi-am-tinh-8-lan-voi-virus-covid-19-den-lan-xet-nghiem-thu-9-bac-sy-thong-bao-ket-qua-soc-2020022713481128.htm