Bệnh nhân diện đồ Tết chụp hình ở đường hoa bệnh viện

Mỗi dịp cận Tết Nguyên đán, đường hoa trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy lại thu hút hàng nghìn lượt người bệnh và thân nhân đến dạo chơi, chụp hình.

 Tết Nguyên đán Quý Mão là năm thứ 4 các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tự tay thiết kế và trang trí đường hoa xuân. Đây là món quà dành tặng cho người bệnh và thân nhân để tạo không khí Tết, xoa dịu cô đơn trong những ngày xa nhà.

Tết Nguyên đán Quý Mão là năm thứ 4 các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tự tay thiết kế và trang trí đường hoa xuân. Đây là món quà dành tặng cho người bệnh và thân nhân để tạo không khí Tết, xoa dịu cô đơn trong những ngày xa nhà.

Con đường khoảng hơn 200 m bên trong bệnh viện kéo dài từ cổng Nguyễn Chí Thanh đến đường Thuận Kiều tràn ngập các tiểu cảnh lớn nhỏ với hoa mai, đào, cúc vạn thọ, hướng dương, mái nhà tranh, bánh chưng… TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đường hoa có tổng cộng 56 tiểu cảnh do nhân viên y tế từ 76 đơn vị thực hiện.

Nụ cười hiếm hoi của bà Nguyễn Thị Bé Ba (63 tuổi, ngụ Đồng Tháp) khi cùng con gái là chị Trần Thị Quyên (26 tuổi) đi dạo đường hoa. Chị Quyên bị bại liệt từ nhỏ, mọi sinh hoạt đều do mẹ chăm sóc.

Gian hàng nghĩa tình với quần áo "cũ người mới ta" lần đầu được tổ chức ở đường hoa. Bệnh nhân có thể chọn bất kỳ quần áo nào phù hợp không cần trả tiền.

Nhân viên phòng Công tác xã hội tổ chức dịch vụ cho thuê áo dài Tết và chụp hình với giá 0 đồng. Nhiều bệnh nhân đã bật khóc xúc động khi lần đầu được mặc áo dài với bức ảnh Tết chỉn chu.

Đều đặn 16 năm, bà Nguyễn Thoại Khanh đi đi về về Vũng Tàu và Bệnh viện Chợ Rẫy để chạy thận nhân tạo. "Dịp Tết đến bệnh viện còn được chụp ảnh lấy liền, tôi vui lắm. Đường hoa cũng mang không khí vui tươi hơn, giúp cho nhiều bệnh nhân cảm thấy ấm cúng”, bà Khanh chia sẻ.

Mỗi dịp Tết đến, nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM thường tổ chức trang trí đường hoa trong khuôn viên. Đường hoa Bệnh viện Chợ Rẫy được xem là có quy mô lớn và đầu tư nhất. Không những thế, các gian hàng trò chơi dân gian, miễn phí chụp hình với áo dài, viết câu đối Tết… cũng diễn ra sôi nổi.

Ngọc Phương (bên trái), nhân viên khoa Tim mạch Lồng ngực, cũng cùng 2 đồng nghiệp khác hẹn nhau xuống chụp ảnh ở đường hoa trong ngày đầu khai mạc. "Đây là năm đầu tiên mình làm việc ở Chợ Rẫy, cũng là lần đầu được trải nghiệm đường hoa Tết trong bệnh viện. Mình thấy không gian đường hoa tạo một không khí Tết rộn ràng hơn", Phương chia sẻ.

Nhiều người tập trung ở khu vực sân khấu xem tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Hương, Quyền Linh...

“Ai cũng muốn sum họp, bên cạnh gia đình ngày Tết. Chúng tôi hy vọng mang đến chút ấm áp, sẻ chia với bà con. Nhiều bệnh nhân bật khóc khi lần đầu được mặc áo dài và chụp hình với đường hoa ngày Tết. Những điều này càng khiến chúng tôi thấy đường hoa này ý nghĩa và nghĩa tình”, ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ.

Duy Hiệu - Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/benh-nhan-dien-do-tet-chup-hinh-o-duong-hoa-benh-vien-post1394780.html