Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên tại BV Việt Đức ra viện

Ngày 18/10, Nguyễn Văn Đức - bệnh nhân đầu tiên được ghép phổi bởi 100% các bác sĩ người Việt Nam thực hiện đã được ra viện, sau 10 tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Trước đó, thời điểm ghép phổi, cơ hội sống của bệnh nhân này là vô cùng mong manh.

Đây có thể xem là một phép màu với bệnh nhân Nguyễn Văn Đức và gia đình, cũng như với hàng trăm y bác sĩ cùng đồng hành, bởi đây là kỹ thuật ghép phổi mới, phức tạp, cũng là ca đầu tiên tại Việt Nam hoàn toàn được thực hiện bởi 100% bác sĩ trong nước, không có yếu tố nước ngoài. Ca ghép phổi này cũng là trường hợp ghép phổi trải qua những cung bậc hiếm gặp trong y văn thế giới như: tình trạng bệnh trước ghép quá nặng, bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống bằng giây, bằng phút bởi phổi đã bị hỏng toàn bộ. Phổi được ghép từ người cho tạng chết não là phổi hoàn toàn bị động, không có sự chuẩn bị chu đáo như ghép từ người cho sống.

Nhưng sau 10 tháng điều trị, đến nay bệnh nhân đã được ra viện, khẳng định: sự quyết tâm, cố gắng không mệt mỏi của gia đình bệnh nhân, và đội ngũ y bác sĩ chuyên gia.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/benh-nhan-ghep-phoi-dau-tien-tai-bv-viet-duc-ra-vien