Bệnh nhân hồi phục sau ca ghép tim từ người chết

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Duke (Mỹ) đã hoàn thành ca ghép tim đầu tiên từ người chết cho một bệnh nhân.

Theo CNN, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật truyền máu ấm trở lại vào trái tim đã ngừng đập. Kết quả ngạc nhiên là tim đập liên hồi suốt 8 giờ sau khi đưa khỏi cơ thể người đã mất.

Sau đó, các bác sĩ đã bảo quản và cấy ghép thành công quả tim này cho một bệnh nhân. Sức khỏe của người bệnh đang hồi phục tốt.

Các nhà khoa học ở Đại học Duke hồi sinh thành công tim của người đã chết cho bệnh nhân cần ghép tim ở Mỹ. Ảnh: CNN.

Các nhà khoa học ở Đại học Duke hồi sinh thành công tim của người đã chết cho bệnh nhân cần ghép tim ở Mỹ. Ảnh: CNN.

Với kỹ thuật truyền máu ấm, các nhà khoa học có thể bảo quản trái tim và các cơ quan nội tạng khác. Trong quá trình này, trái tim vẫn nằm trong hệ thống chăm sóc nội tạng cho đến khi có người sẵn sàng nhận việc cấy ghép.

TS Jocob Schroder, một trong những bác sĩ thực hiện ca cấy ghép, xác nhận đây là ca hồi sinh tim người chết thành công đầu tiên ở Mỹ.

Trước đó, kỹ thuật này từng được thực hiện ở Bệnh viện Hoàng gia Papworth (Anh) và các bác sĩ tại Australia.

Thành công này tạo thêm nhiều hy vọng cho các bệnh nhân cần ghép tạng trên khắp thế giới.

Phương Hà (Theo CNN, Mirror)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/benh-nhan-hoi-phuc-sau-ca-ghep-tim-tu-nguoi-chet-post1021063.html