Bệnh nhân người Anh (BN57) khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại Quảng Nam

Chiều nay (5/4), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 57 ra viện sau thời gian điều trị.

Bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện nhiều lần bật khóc khi kể về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ cũng như tình cảm mà bệnh nhân người Anh dành cho các thầy thuốc.

Trao giấy ra viện cho vợ bệnh nhân.

Trao giấy ra viện cho vợ bệnh nhân.

Bệnh nhân được điều trị khỏi là ông C. P. S. (66 tuổi, quốc tịch Anh - BN57), đã có 2 lần xét nghiệm liên tiếp vào các ngày 28/3 và 1/4, mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này ổn định.

Trước đó, ngày 9/3, bệnh nhân người Anh từ thủ đô London của nước Anh đến Hà Nội trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của hàng không). Bệnh nhân sau đó đi Quảng Nam chơi và xuất hiện triệu chứng bệnh.

Bệnh nhân thứ 57 (người Anh) tặng hoa kíp trực.

Ngành y tế Quảng Nam đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang, kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS- CoV-2. Ngay sau đó, ông S. được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh nhân sau khi xuất viện được đưa đến khách sạn ở thành phố Hội An cách ly 14 ngày theo quy định Bộ Y tế. Hiện, Bệnh viện đang tiến hành cách ly y tế 5 công dân Việt Nam. Tất cả những trường hợp này có sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu suy hô hấp.

Bác sĩ Đinh Đạo kể, những ngày điều trị cho bệnh nhân người Anh, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện đã dành cho bệnh nhân tình cảm cũng như mối quan hệ thật đặc biệt. Bệnh nhân người Anh rất thích ăn các món ăn của Việt Nam. Kíp trực đã phục vụ 14 món ăn trong 1 ngày.

Về chỗ ăn ở, điều trị, bác sĩ Đinh Đạo cho biết, bệnh viện đã bố trí mỗi người 1 phòng, vệ sinh khép kín, trang bị wifi cực mạnh ngay từ đầu. Tại đây có 1 tiến sĩ ở Pháp về nên việc giao tiếp bằng tiếng Anh rất dễ dàng.

Bệnh nhân chào tạm biệt trước khi ra Hội An tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

Bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết: Trước khi chia tay, bệnh nhân người Anh và vợ tặng kíp trực 1 bó hoa và 1 hộp bánh kem thẻ hiện tấm chân tình dành cho đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện.

"Họ rất quý trọng mình, trân trọng những tình cảm, đối xử của mình với họ coi như người trong nhà. Họ rất xúc động, ngạc nhiên. Không ngờ môi trường của Việt Nam chuyên nghiệp và tình cảm từ tiếp đón cho đến chăm sóc, điều trị, lo ăn uống. Nói chung anh em rất là quyết tâm", bác sĩ Định Đạo chia sẻ./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giam-doc-benh-vien-da-khoa-tu-quang-nam-chia-se-ve-benh-nhan-57-1033130.vov