Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 đã tiếp xúc gần với 16 người

Tỉnh Quảng Nam vừa công bố lịch trình của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31, theo đó người này đã tiếp xúc gần với 16 người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sáng ngày 10/3, tỉnh Quảng Nam công bố lịch trình di chuyển của du khách quốc tịch Anh (49 tuổi) nhiễm Covid-19, là "bệnh nhân thứ 31" ở Việt Nam

Theo đó, ngày 2/3, ông N.K. nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến với bệnh nhân số 17), số ghế 3D. Ông cư trú tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội).

Đến ngày 4/3, ông đến Quảng Ninh du lịch đi quanh Vịnh Hạ Long trên thuyền Violet rồi quay lại Hà Nội Ngày 5/3, ông đáp chuyến bay VN185 đi Đà Nẵng (ghế 2D), hạ cánh lúc 19h40. Khoảng 20h40 cùng ngày, ông di chuyển đến khách sạn Nam Hải (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trên xe của công ty lữ hành, có tài xế và một hướng dẫn viên sống tại TP Đà Nẵng.

Tối cùng ngày, du khách người Anh tiếp xúc gần với 4 người ở khách sạn Nam Hải rồi về phòng ngủ. Khoảng 8h ngày 6/3, du khách đến cafe Nam Hải ăn sáng, tiếp xúc gần hai người phục vụ và dọn bàn. Lúc 10h, ông ăn trưa tại nhà hàng Trưa Hoa Hiên (35 Trần Quang Khải, Cẩm Châu, Hội An). Đến tối, người này về khách sạn Nam Hải và tiếp xúc với một người phục vụ.

Ngày 7/3, du khách ăn sáng tại phòng, tiếp xúc gần với một phục vụ, sau đó được lực lượng chức năng thông báo để cách ly tại phòng. Ngày 9/3, du khách có kết quả dương tính virus Covid-19. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã khoanh vùng, phun thuốc khử trùng khách sạn và phòng ở của bệnh nhân.

Nhà chức trách xác định có 16 trường hợp tiếp xúc gần với du khách người Anh, trong đó có 14 người ở Quảng Nam và 2 người ở Đà Nẵng. Hiện "bệnh nhân 31" điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là ca dương tính với Covid-19 đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn Quảng Nam.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/benh-nhan-nhiem-covid-19-thu-31-da-tiep-xuc-gan-voi-16-nguoi-85856-9.html