Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Anh tử vong vì Covid-19

Bé trai 13 tuổi tử vong vào ngày 30/3 tại Bệnh viện đại học King ở thủ đô London, được xem là người nhỏ tuổi nhất tử vong vì Covid-19 tại Anh.

Một bé trai 13 tuổi người Anh đã tử vong, chỉ vài ngày sau khi có xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) và người thân khẳng định thiếu niên này không có bệnh lý nền.

Các học sinh đeo khẩu trang tại một trường trung học ở Odiham, Tây London ngày 20/3. Ảnh: AFP.

Các học sinh đeo khẩu trang tại một trường trung học ở Odiham, Tây London ngày 20/3. Ảnh: AFP.

Bé trai này tử vong vào ngày 30/3 tại Bệnh viện đại học King ở thủ đô London, được xem là người nhỏ tuổi nhất tử vong vì Covid-19 tại Anh. Gia đình cậu bé cho biết, Ismail Mohamed Abdulwahab "bắt đầu có triệu chứng và khó thở" trước khi nhập viện.

"Bé trai được đặt máy thở, sau đó hôn mê và qua đời", ông Mark Stephenson một người bạn đại diện cho gia đình nói, đồng thời cho biết bé trai không có tiền sử bệnh khác.

Bà Nathalie MacDermott, một giảng viên tại King College cho biết: “Chúng tôi biết rằng trẻ em ít bị mắc Covid-19 nghiêm trọng hơn so với người lớn. Nhưng trường hợp này đã nêu bật tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm sự lây lan của dịch bệnh tại Anh và trên toàn thế giới”.

Bà kêu gọi tiến hành nghiên cứu về những ca tử vong bên ngoài nhóm được cho là có nguy cơ cao vì điều này cho thấy bệnh nhân có thể tử vong do “nhạy cảm di truyền tiềm ẩn".

Trước đó, một bé gái 12 tuổi đã được xác nhận tử vong vì Covid-19 vào ngày 31/3 tại Bỉ, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất châu Âu qua đời vì căn bệnh này. Anh ghi nhận 381 ca tử vong trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong 1 ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, nâng số ca tử vong lên 1.789./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNA

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/benh-nhan-nho-tuoi-nhat-tai-anh-tu-vong-vi-covid19-1031077.vov