Bệnh nhân thoát khỏi đau cột sống thắt lưng, đi lại được nhờ cách này

Với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đường bên, người bệnh đau cột sống thắt lưng có thể đi lại sau 1 ngày phẫu thuật.

Với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đường bên, người bệnh đau cột sống thắt lưng có thể đi lại sau 1 ngày phẫu thuật

Với kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đường bên, người bệnh đau cột sống thắt lưng có thể đi lại sau 1 ngày phẫu thuật

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội lần đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân nữ 55 tuổi (Ninh Bình) vốn mắc đau cột sống thắt lưng nhiều năm bằng phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn qua đường bên Xlif. Bệnh nhân đến khám, với biểu hiện mất vững cột sống gây đau nhiều, đi lại khó khăn. Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán trượt đốt sống L3, 4 có chỉ định mổ.

Theo BS. Nguyễn Vũ, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Cột sống và Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), ưu điểm của phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn qua đường bên giúp giảm thời gian phẫu thuật, giảm biến chứng trong và sau phẫu thuật như chảy máu và tổn thương rễ thần kinh. Phương pháp này không can thiệp trực tiếp vào ống sống, không phá hủy cấu trúc xương, vì vậy sau mổ bệnh nhân không đau, hồi phục nhanh chóng. Thông thường sau mổ 1 ngày bệnh nhân có thể đi lại.

Ông Vũ cho biết thêm, bình thường với phương pháp phẫu thuật truyền thống là mổ mở, đường mổ lớn, tàn phá cân cơ và xương sống thắt lưng nên sau mổ bệnh nhân còn đau nhiều và thời gian hồi phục lâu, có nhiều biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Bệnh lý thoái hóa cột sống thắt lưng đang ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh nhưng đáng lưu ý nguyên nhân từ thói quen sinh hoạt như ngồi lâu cố định trong một thời gian dài, hoặc bê vác vật nặng sai tư thế, thói quen đi giày dép cao gót... Để phòng bệnh cần thay đổi thói quen sinh hoạt không tốt như đã nêu trên.

BS. Hồ Thanh Sơn, Khoa Ngoại thần kinh, Cột sống và Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cảnh báo tình trạng nhiều bệnh nhân tự ý điều trị đau cột sống thắt lưng bằng cách uống thuốc nam, tiêm thuốc giảm đau không theo chỉ định của bác sĩ. Hầu hết các bệnh nhân này đều đến điều trị muộn, gây nên tình trạng tổn thương thần kinh không hồi phục. Nếu áp dụng phẫu thuật cũng không mang lại được hiệu quả tối ưu.

"Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau cột sống thắt lưng kéo dài, tê bì yếu chân, vận động khó khăn, bệnh nhân cần tìm đến thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa uy tín để đạt được hiệu quả trong điều trị sớm", BS. Sơn khuyến cáo.

Được biết, mỗi ngày tại khoa Thần kinh, Cột sống và Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) trung bình có khoảng 60 bệnh nhân đến thăm khám các bệnh liên quan đến thắt lưng cột sống, khoảng 20% trong số đó có chỉ định mổ.

Tú Uyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/benh-nhan-thoat-khoi-dau-cot-song-that-lung-di-lai-duoc-nho-cach-nay-d418060.html