Bệnh nhân tử vong sau mổ tay: Nghi tắc mạch do mỡ

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) xác định nguyên nhân ban đầu bệnh nhân tử vong là tắc mạch do mỡ. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn phải chờ giám định pháp y để đưa ra kết luận cuối cùng.

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi mổ tay, chiều ngày 10/5, ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc BV Đa khoa Hà Đông cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là tắc mạch do mỡ.

Theo ông Tiến, về cơ chế, thành phần cấu tạo của tủy xương có rất nhiều mỡ. Khi chấn thương vỡ nát, qua quá trình phẫu thuật cũng có tác động từ việc khoan, bắt vít, bắt nẹp, rất có thể các mỡ đó lọt vào đường tĩnh mạch, rồi các mỡ đó lên tim, lên phổi gây tắc mạch. “Chúng tôi chưa dám khẳng định mà còn phải chờ đợi giám định pháp y và ý kiến của các chuyên gia”, ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, người mổ trực tiếp là BSCK II Trần Quang Toản, Phó trưởng khoa Chấn thương. Bác sĩ Toản là một phẫu thuật viên “cứng” và có kinh nghiệm, kỹ năng rất tốt. Sau khi sự việc xảy ra, BV đã đình chỉ toàn bộ kíp mổ để giải trình”, ông Tiến cho hay.

Lãnh đạo BV Đa khoa Hà Đông thông tin về vụ việc

Như PNVN đã thông tin, khuya ngày 9/5, người nhà đã vây kín BV Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) để đề nghị lãnh đạo BV làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Vương Đình Cường (37 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Trước đó, bệnh nhân bị tai nạn giao thông và được xác định xương phía tay phải, gần bả vai bị gãy và cần phẫu thuật và thực hiện tại BV Đa khoa Hà Đông với chi phí 40 triệu đồng.

Sáng ngày 9/5, bệnh nhân được thực hiện ca phẫu thuật. Đến 13h, bác sĩ thông báo ca mổ thành công tốt đẹp. Gia đình xin BV cho vào thăm thì không được đồng ý.

Đến 13h30, gia đình phát hiện bệnh nhân nằm một mình trong khoa Hồi sức trong tình trạng trạng tím tái, bụng chướng to. Thấy vậy, người nhà hô hoán cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều muộn cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong.

Cơ quan chức năng cho biết, sau ca mổ, bệnh nhân bị dừng tim đột ngột, sau đó dù được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không qua khỏi.

Gia đình cho rằng, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Cường có nhiều điểm bất thường. Bởi với vết thương được cho là đơn giản, lại được thông báo đã thành công thế nhưng vẫn tử vong. Vì vậy, người thân đã bao vây BV đề nghị làm rõ.

Trước thông tin bệnh nhân mổ tay nhưng ngừng tim và tử vong, Sở Y tế Hà Nội đã ra công văn khẩn đề nghị BV Đa khoa Hà Đông làm rõ.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/benh-nhan-tu-vong-sau-mo-tay-nghi-tac-mach-do-mo-post42357.html