Bệnh nhân vỡ tim, máu chảy xối xả sau tai nạn giao thông

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng vỡ tim, chảy máu xối xả. Bác sĩ cho biết chỉ chậm vài giây, người đàn ông này sẽ đối mặt nguy cơ tử vong.

Sáng 21/5, các bác sĩ Bệnh viện E (Hà Nội) cứu sống bệnh nhân nam (30 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội), bị vỡ tim do tai nạn giao thông, nguy cơ tử vong trong gang tấc.

Trước đó, khoảng 2h cùng ngày, nạn nhân bị tai nạn giao thông, đâm vào phía sau xe tải trên đường. Bệnh nhân rơi vào tình trạng lơ mơ, kích thích, da xanh, huyết áp tụt, đau ngực dữ dội, khó thở… được xe cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện E.

Sau thăm khám, các bác sĩ không loại trừ khả năng bệnh nhân bị vỡ tim. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy lồng ngực người đàn ông này có dịch ngoài màng tim, tim ngừng đập.

Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân được cứu sống. Ảnh: BVCC.

Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân được cứu sống. Ảnh: BVCC.

Sau gây mê, các bác sĩ phẫu thuật mở ngực, vết thương gây thủng phễu thất phải có đường kính 2 cm, chảy máu.

BS Ngô Thành Hưng - người tham gia cấp cứu trực tiếp - cho biết vị trí vỡ tim của bệnh nhân rất hiếm gặp. Đa số nạn nhân sẽ tử vong trước khi kịp vào bệnh viện.

GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E - khẳng định rất may mắn cho bệnh nhân này đã được đưa vào cấp cứu trong ngưỡng thời gian “vàng”. Chỉ cần chậm vài giây, bệnh nhân sẽ đối mặt nguy cơ tử vong cao do mất máu ồ ạt.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/benh-nhan-vo-tim-mau-chay-xoi-xa-sau-tai-nan-giao-thong-post948502.html