Bệnh nhi đau đầu dữ dội do mạch máu não chực chờ vỡ

Ngày 9/8, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM vừa điều trị thành công ca phình mạch máu não phức tạp cho bệnh nhi 15 tuổi, ở quận 9. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện này can thiệp mạch máu não không cần gây mê.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Pi Doanh, Khoa ngoại thần kinh cho biết, ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của TS.BS Trần Chí Cường, giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM. Một năm trước bệnh nhân có tiền sử đau đầu, dữ dội. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân do phình mạch ở não. Các bác sĩ đã quyết định đặt stent dẫn máu lưu thông.

Mới đây bệnh nhi đến viện tái khám. Kết quả cho thấy mạch máu đang bị chèn ép và chực chờ vỡ. Bác sĩ giải thích cho gia đình rõ nữ sinh này đang đối diện với nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh minh họa.

Trước tình huống, một mất một còn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật bằng cách đặt ống thông vào động mạch đùi. Sau đó, luồn ống thông chọn lọc vào động mạch đốt sống bên phải, rồi bơm bóng để ngăn luồn máu chảy lên túi phình, chặn luôn dòng máu lên thân não. Sau 1 giờ can thiệp bệnh nhân vẫn tỉnh táo, vẫn cử động, nói chuyện được. Một tuần sau can thiệp, bệnh nhân phục hồi tốt, không yếu liệt tay chân.

NGUYỄN OANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/benh-nhi-dau-dau-du-doi-do-mach-mau-nao-chuc-cho-vo-9818.html