Bệnh nhi khổ vì bệnh viện quá tải

Phòng hơn 10m2 mà kê tới 5,6 giường, mỗi giường có từ 2 bệnh nhi trở lên, có giường phải nằm 4 - 5 bé, cộng thêm người nhà, bác sĩ, y tá nên phòng không có cả lối đi. Khám bệnh xong, có ông bố, bà mẹ lại ẵm con tản ra hành lang, sân bệnh viện trải chiếu, mắc võng nằm tạm. >> Bao giờ bệnh nhân hết "nằm ghép"?

Theo TS Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng (BVNĐ), "Trong thời gian vừa qua, BVNĐ Cần Thơ thường bị quá tải do lượng bệnh nhi không chỉ ở địa bàn thành phố mà còn ở các tỉnh lân cận". Hiện nay, bệnh viện thực kê 230 giường, nhưng thường có đến 300 bệnh nhi điều trị nội trú. Tuy có thực kê thêm một số giường, nhưng biên chế được giao của bệnh viện vẫn là 200 giường, vì vậy ngoài việc quá tải về cơ sở vật chất, bệnh viện và bệnh nhân còn đối diện với việc quá tải y, bác sĩ. Điệp khúc quá tải 2/3 cơ sở vật chất của bệnh viện là những căn nhà phố xây dựng từ trước năm 1975, mỗi dãy nhà có từ 4-8 phòng bệnh, có khu không có cả nhà vệ sinh và thiếu cửa sổ, thiếu khoảng không để thông gió. Với nhu cầu vệ sinh của thân nhân nuôi bệnh, bệnh viện phải lấy khoảng đất nhỏ ở góc bệnh viện để xây nhà vệ sinh công cộng. Nhiều năm qua, khu nhà vệ sinh này chưa được nâng cấp. Điều đáng nói là do bệnh viện chỉ còn phần mặt bằng này, nên bếp ăn từ thiện, nhà giặt và Khoa Chống nhiễm khuẩn (bộ phận tiệt trùng dụng cụ bệnh viện) cũng bố trí kề bên nhà vệ sinh công cộng. Quá tải thấy rõ nhất vào cao điểm giao mùa, mùa hè bệnh tăng cao cùng với tai nạn trẻ em, dịch tiêu chảy, dịch sốt xuất huyết, viêm hô hấp… không những xảy ra tình trạng nằm đôi mà ở Khoa Sốt xuất huyết, Khoa Nội tổng hợp, Khoa Nhiễm, Khoa Ngoại... còn có chuyện 3-5 trẻ nằm chung một giường, giường kê bít cả lối đi, có lúc cao điểm điều dưỡng của khoa phải sắp xếp, kê ghế bố cho bệnh nhân nằm tạm. Có mặt tại các phòng bệnh nhi tiêu chảy thuộc Khoa Nhiễm, BVNĐ Cần Thơ vào giờ khám bệnh buổi sáng, mới thấy hết cảnh khổ mà các bé, các phụ huynh, cũng như nhân viên bệnh viện phải chịu đựng. Đó là giờ các bệnh nhi tập trung vào hết cho bác sĩ khám bệnh, căn phòng hơn 10m2 mà kê tới 5,6 giường, trở nên quá ngột ngạt. Mỗi giường có từ 2 bệnh nhi trở lên, có giường phải nằm 4 - 5 bé, cộng thêm người nhà, bác sĩ, y tá nên phòng không có cả lối đi. Khám bệnh xong, mỗi ông bố, bà mẹ ẵm con tản ra mỗi chỗ khác nhau tìm chỗ nằm tạm, đó là dãy hành lang, sân bệnh viện, người thì trải chiếu, người mắc võng hay kê ghế bố cho các bé nằm tạm thay vì mấy bé cùng trên một chiếc giường, trời nóng tiếng la khóc càng làm căn phòng thêm nghẹt thở. Cả khu vực cách ly được xây 3 phòng bệnh dành cho bệnh nhân H5N1 hiện cũng được trưng dụng làm phòng dịch vụ của khoa Nhiễm. Tình trạng quá tải gây ra việc lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân, đã được cảnh báo từ lâu trong khi đó hơn 60% điều trị nội trú tại bệnh viện mắc những bệnh lây nhiễm, như: Tiêu chảy, viêm phổi, viêm hô hấp trên, bệnh tay - chân - miệng và bệnh viêm não mô cầu. 3 - 4 bệnh nhi phải nằm một giường và người nuôi bệnh. Bác sĩ Phạm Thị Chinh, Trưởng Khoa Nhiễm, cho biết: "Các bác sĩ, điều dưỡng của khoa phải hoạt động quá công suất nhưng không xuể, khoa đã phải hợp đồng thêm điều dưỡng, để bố trí đủ 2 điều dưỡng cho một ca trực đêm. Trước đây, ca trực đêm chỉ có một điều dưỡng cho 30-50 bệnh nhân…". Bệnh viện mới còn trên giấy! Theo ông Lê Hùng Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cho biết: "Thành phố đã có kế hoạch di dời và xây mới BVNĐ theo quy mô của bệnh viện chuyên khoa nhi cho vùng ĐBSCL trong thời gian tới, nhưng thời điểm vẫn chưa thể xác định được". Hiện tại để giảm bớt tình trạng bệnh nhi quá tải, Ban Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh viện đã được ngân sách đầu tư nâng cấp, mở rộng để kê thêm 50 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị đang có xu hướng tăng ở một số khoa… Công việc sửa chữa nâng cấp sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009. BVNĐ Cần Thơ là bệnh viện chuyên khoa nhi gần như duy nhất ở khu vực ĐBSCL, tuy nhiên việc cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng, quá tải, gây thiệt thòi cho bệnh nhi đã diễn ra rất nhiều năm nay. Việc giải quyết vấn đề cũng chỉ dừng lại ở mức sửa chữa, chắp vá tạm thời, đối phó tình thế khi xuống cấp hay quá tải trở nên nóng bỏng, trở thành điệp khúc lặp đi lặp lại nhiều lần. Mới đây, được biết dự án xây mới BVNĐ TP Cần Thơ sẽ được xây dựng mới tại khu vực Cái Sơn Hàng Bàng (quận Ninh Kiều), từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hiện nay, ngành Y tế cũng đã tổ chức xong phần thi thiết kế bệnh viện, chọn được mô hình phù hợp. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới hoàn thành trên văn bản và chưa cơ quan hữu trách nào có thể trả lời được bao giờ bệnh viện mới sẽ khởi công xây dựng và bao giờ hoàn thành để đưa vào phục vụ bệnh nhi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/7/116610.cand