Các nghệ sĩ Ấn Độ vẽ tranh nghệ thuật chúc mừng bầu cử Mỹ

Các nghệ sĩ Ấn Độ vẽ chân dung Joe Biden và Kamala Harris để chúc mừng chiến thắng của họ trong bầu cử Mỹ.

Hôm qua (8/11) các nghệ sĩ Ấn Độ hoàn thành các bức vẽ chân dung các tổng thống Mỹ, trong đó có chân dung của ứng cử viên Tổng thống của Đảng dân chủ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris như một hành động để chúc mừng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Nghệ sĩ Rubal vẽ các tổng thống Mỹ. Ảnh: ANI.

Nghệ sĩ Rubal vẽ các tổng thống Mỹ. Ảnh: ANI.

Tại thành phố Amritsar, miền bắc Ấn Độ, họa sỹ Jagjot Singh Rubal đã mất bốn tháng đã hoàn thiện bức tranh vẽ chân dung của tất cả 46 tổng thống Mỹ, bao gồm cả ứng cử viên Biden.

Là người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng dân chủ, ông cho biết bức vẽ của mình là để chúc mừng chiến thắng của ông Biden và ông hy vọng các bức vẽ này sẽ trưng bày tại các phòng trưng bày nghệ thuật của Mỹ và treo nó trong Nhà Trắng.

"Tôi muốn vẽ nên lịch sử hơn 300 năm tuổi của Mỹ . Tôi đã vẽ chân dung của tất cả các đời tổng thống Mỹ bắt đầu từ George Washington cho đến Joe Biden. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất và chúc mừng BIiden đã được bầu làm Tổng thống Mỹ tiếp theo. Tôi mong rằng quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ sẽ trở nên tốt đẹp hơn".

Cũng như Rubal, nghệ sĩ tranh cát nổi tiếng của Ấn Độ Sudarshan Pattnaik đã tạo ra một tác phẩm bằng cát, mô tả khuôn mặt của ông Biden và bà Harrrs với thông điệp "Xin chúc mừng nước Mỹ". Bức tranh cát này được sáng tạo tại bãi biển Puri nằm phía đông của Ấn Độ./.

Xuân Hùng/VOV1 biên dịch

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-nghe-si-an-do-ve-tranh-nghe-thuat-chuc-mung-bau-cu-my-816192.vov