Bệnh thủy đậu tăng mạnh

Ngày 4.1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2018.

Chích ngừa vắc xin thủy đậu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất - Ảnh: NGUYÊN MI

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết trong năm 2017, dịch bệnh tăng nhiều nhất là thủy đậu với 38.898 trường hợp mắc (so với năm 2016 số mắc tăng 45,9%).

Đáng lưu ý, số ca mắc ho gà tăng cao với 570 trẻ mắc ho gà, trong đó 3 ca tử vong. Bệnh nhi mắc ho gà chủ yếu là trẻ dưới 2 tháng tuổi chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc không được tiêm chủng đầy đủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván và sởi chưa đạt được như mong muốn. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tiêm chủng theo quy định bắt buộc tiêm 10 loại vắc xin cho trẻ.

Liên Châu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/benh-thuy-dau-tang-manh-920654.html