Bệnh tình của diễn viên Mai Phương diễn biến ra sao

Thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối khiến người hâm mộ, bạn bè của nữ diễn viên khá sốc. Tuy nhiên, nhiều thông tin trái chiều về tình trạng sức khỏe của diễn viên Mai Phương.

Nụ cười lạc quan của diễn viên Mai Phương trên giường bệnh.

Chỉ sau 2 ngày thông tin diễn viên Mai Phương mắc bệnh nặng được đăng tải trên các trang cá nhân, mạng xã hội, nhiều người lo lắng cho sức khỏe nữ diễn viên 33 tuổi này. Đa số các thông tin xuất hiện trên mạng cho rằng: Diễn viên Mai Phương đang mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, phía gia đình Mai Phương đã lên tiếng. Theo đại diện gia đình nữ diễn viên, Mai Phương phát hiện bệnh từ 2 tuần trước và bệnh tình đang ở giai đoạn 2 của bệnh chứ không phải giai đoạn cuối như mọi người nghĩ. Thêm vào đó, ngày 18.8, Mai Phương nhập viện vì bị sốc thuốc và sức khỏe đang có diễn biến tốt hơn.

Hiện diễn viên Mai Phương điều trị tại bệnh viện 175, TPHCM. Bác sĩ điều trị cho biết, tình hình bệnh tình của nữ diễn viên Mai Phương: Mai Phương đang điều trị hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Bên cạnh đó, bệnh nhân được áp dụng thuốc “nhắm trúng đích” cho quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư.

Quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ phải kéo dài. Việc các bước điều trị hiệu quả đến đâu phụ thuộc vào bệnh tình, cơ địa thích ứng của người bệnh. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ áp dụng những phương pháp điều trị hiệu quả nhất phụ thuộc vào tình hình cụ thể.

Thời điểm này, diễn viên Mai Phương sẽ phải điều trị tích cực, sử dụng nhiều loại thuốc nên cơ thể khá mệt. Mai Phương sẽ khó khăn trong việc đi lại.

Khi biết tin Mai Phương mắc bệnh nặng trong khi cô là mẹ đơn thân, kinh tế còn nhiều khó khăn nên các đồng nghiệp, bạn bè đã kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp cô vượt qua giai đoạn này.

T.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/benh-tinh-cua-dien-vien-mai-phuong-dien-bien-ra-sao-626439.ldo